Hải quân Mỹ chặn tàu dầu Iran trên biển Ả Rập, siết chặt mạng lưới “hạm đội bóng tối”

USS Pinckney chặn tàu M/V Sevan của Iran trong chiến dịch phong tỏa, buộc quay đầu, không nổ súng, không thương vong, tiếp tục gia tăng sức ép trừng phạt.

​Rạng sáng 25/4, Hải quân Mỹ đã chặn tàu chở dầu M/V Sevan tại biển Ả Rập sau khi trực thăng từ tàu USS Pinckney tiếp cận và yêu cầu con tàu quay đầu.

Hải quân Mỹ chặn tàu dầu Iran trên biển Ả Rập, siết chặt mạng lưới “hạm đội bóng tối” – Hình 1

Hải quân Mỹ tiếp tục gia tăng áp lực đối với Iran khi chặn một tàu chở dầu thuộc mạng lưới "bóng tối" đang hoạt động tại biển Ả Rập - Ảnh: CENTCOM

Sau đó, M/V Sevan đổi hướng, trở lại Iran dưới sự giám sát của phía Mỹ. Theo CENTCOM, chiến dịch diễn ra an toàn, không có nổ súng hay thương vong, và thủy thủ đoàn trên tàu hợp tác hoàn toàn.

CENTCOM cho biết M/V Sevan nằm trong số 19 tàu vừa bị Bộ Tài chính Mỹ áp lệnh trừng phạt mới một ngày trước đó.

Con tàu này tham gia vận chuyển các sản phẩm dầu khí của Iran, gồm propane và butane, trị giá hàng tỉ USD cho khách mua ở nước ngoài.

USS Pinckney là tàu khu trục lớp Arleigh Burke, được trang bị radar hiện đại cùng các đơn vị trực thăng phục vụ hoạt động chặn bắt và hộ tống trên biển.

Theo phía Mỹ, từ khi lệnh phong tỏa có hiệu lực ngày 13/4, đã có 37 tàu bị buộc phải chuyển hướng.

Mục tiêu của chiến dịch là cắt nguồn thu từ xuất khẩu năng lượng của Iran, nguồn tiền mà Washington cho rằng được dùng để tài trợ cho chính phủ Tehran và các lực lượng ủy nhiệm.

Hải quân Mỹ vì vậy tiếp tục gia tăng sức ép với các tàu thuộc mạng lưới "bóng tối" của Iran.

The Kenya Times cho biết M/V Sevan là một phần của "hạm đội bóng tối" này. Những con tàu trong mạng lưới thường sử dụng cờ giả, tắt tín hiệu theo dõi hoặc sang mạn hàng hóa trên biển để né trừng phạt.

Các quan chức Mỹ nhận định chính đội tàu đó đã giúp dầu mỏ Iran tiếp tục đến được các khách hàng tại châu Á suốt nhiều năm qua bất chấp các biện pháp hạn chế.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump khẳng định sẽ không để lợi nhuận từ dầu mỏ Iran được sử dụng để tài trợ cho các cuộc tấn công nhằm vào đồng minh của Mỹ hoặc lực lượng Mỹ.

Nhiều nguồn tin an ninh và theo dõi hàng hải cho hay các hoạt động chặn bắt, cưỡng chế tàu dầu đã diễn ra dồn dập trong những ngày gần đây.

Lực lượng Mỹ đã buộc nhiều tàu liên quan đến Iran quay đầu tại Ấn Độ Dương và biển Ả Rập, trong đó có các tàu chở hàng trăm ngàn thùng dầu thô.

Một số chuyên gia quân sự đánh giá việc duy trì nhịp độ chặn bắt, hiện ở mức 37 tàu, cho thấy lệnh phong tỏa đang phát huy tác dụng.

Theo họ, các lệnh trừng phạt trên giấy vốn không hiệu quả trong nhiều năm, còn sự hiện diện trực tiếp của hải quân mới tạo ra thay đổi trên thực địa.

Liên quan an ninh hàng hải, Tổng thống Donald Trump nói Hải quân Mỹ đang rà phá thủy lôi do Iran gài ở eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển dầu mỏ huyết mạch từ vịnh Ba Tư hiện bị đóng tỏa với phần lớn tàu thuyền, gây sức ép lớn lên kinh tế toàn cầu.

Bình luận