Hạm trưởng tàu sân bay Mỹ kêu cứu vì dịch Covid-19 bùng phát trên tàu

(VOH) - Chỉ huy tàu sân bay USS Theodore Roosevelt với thủy thủ đoàn hơn 4.000 người đã viết thư yêu cầu Lầu Năm góc trợ giúp khẩn cấp nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 bùng phát dữ dội trên tàu.

4.000 thủy thủ đang bị 'giam' trên tàu trong lúc số binh sĩ bị nhiễm đã hơn 100.

USS Theodore Roosevelt, một trong 11 tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hải quân Mỹ, đang có nguy đi vào vết xe đổ của du thuyền Diamond Princess.

"Chúng ta không trong tình trạng chiến tranh. Thủy thủ không nhất thiết phải chết. Nếu không hành động ngay bây giờ, chúng ta đã thất bại trong việc chăm lo cho tài sản đáng tin cậy nhất - các thủy thủ của mình", đại tá hải quân Brett E. Crozier, chỉ huy tàu sân bay USS Theodore Roosevelt, viết trong thư gửi Lầu Năm Góc hôm qua.

"Hải quân không thể để bất kỳ binh sĩ nào thiệt mạng một cách vô ích vì dịch bệnh này. Cách ly phần lớn thủy thủ đoàn trên tàu sân bay hạt nhân đang làm nhiệm vụ là biện pháp bất thường, nhưng sẽ bảo đảm họ có thể trở lại làm việc càng sớm càng tốt. Giữ hơn 4.000 người trên tàu là gây nguy hiểm không cần thiết, phá vỡ niềm tin của thủy thủ với chúng ta", Crozier cho hay.

Thư kêu cứu của ông Crozier được gửi đi sau khi có nhiều thủy thủ trên tàu USS Theodore Roosevelt có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới. Hàng không mẫu hạm này hiện đang neo đậu ở ngoài khơi đảo Guam, phía tây Thái Bình Dương.

Ông Crozier nhấn mạnh, với số lượng lớn lính thủy cùng sống trong một không gian giới hạn trên tàu sân bay, việc cách ly các cá nhân nhiễm bệnh là "bất khả thi". Vị sĩ quan này đề xuất, Lầu Năm góc phải có "hành động quyết đoán", cho hầu hết thủy thủ đoàn rời tàu và cách ly toàn bộ họ trong 2 tuần để kiểm dịch.

covid-19, virus corona

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Mỹ - Ảnh: REUTERS

Hiện vẫn chưa rõ chính xác có bao nhiêu người trên tàu USS Theodore Roosevel đã mắc Covid-19. Tuy nhiên, theo tờ San Francisco Chronicle, báo đầu tiên đưa tin về bức thư của ông Crozier, ít nhất 100 thủy thủ trên hàng không mẫu hạm này đã nhiễm mầm bệnh nguy hiểm.

Ba ca nhiễm nCoV đầu tiên trên USS Theodore Roosevelt được ghi nhận hôm 24/3. Đây là lần đầu hải quân Mỹ phát hiện ca người mắc Covid-19 trên chiến hạm được triển khai làm nhiệm vụ. Trước đó, một số thủy thủ trên các tàu đang neo đậu tại cảng được xác nhận đã nhiễm virus.

Giới chức hải quân Mỹ cho hay hiện chưa thể xác định chính xác nguồn lây nhiễm nCoV trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt. Con tàu này thường xuyên tiếp nhận các chuyến bay từ căn cứ ở Hàn Quốc và Nhật Bản, những điểm nóng Covid-19 trong khu vực.

Trao đổi với hãng thông tấn Reuters, một phát ngôn viên Hải quân Mỹ khẳng định, lực lượng này "đang nhanh chóng xúc tiến mọi biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của thủy thủ đoàn tàu USS Theodore Roosevelt".

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper tiết lộ với kênh CBS hôm 31/3 rằng bản thân "chưa có cơ hội" đọc chi tiết bức thư của ông Crozier. Ông lưu ý, Bộ sẽ phải trông cậy vào các lãnh đạo Hải quân đánh giá tình hình và đưa ra hướng giải quyết tốt nhất cho tàu USS Theodore Roosevelt.

Covid-19 đã xuất hiện ở hơn 200 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến hơn 857.800 người nhiễm, hơn 42.000 người chết. Mỹ hiện là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 188.000 người nhiễm, hơn 3.800 người tử vong, trong đó New York là bang thiệt hại nặng nề nhất do đại dịch.