Đồng thời bác bỏ yêu cầu giải giáp được đề xuất trong kế hoạch hòa bình do Mỹ bảo trợ.
Ông Khaled Meshaal, cựu lãnh đạo cấp cao của Hamas, chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Al Jazeera (Qatar) ngày 11/12: “Ý tưởng giải giáp vũ khí là hoàn toàn không thể chấp nhận đối với Hamas. Đề xuất của chúng tôi là đóng băng, hoặc lưu trữ vũ khí để đảm bảo không có bất kỳ sự leo thang quân sự nào giữa Gaza và Israel.” Ông nhấn mạnh rằng việc giải giáp vũ khí đối với người Palestine đồng nghĩa với việc tước đoạt chính linh hồn của họ.
Ông Meshaal cũng bày tỏ sẵn sàng cho lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế hoạt động dọc biên giới Gaza – Israel, nhưng từ chối để lực lượng này hiện diện bên trong lãnh thổ Gaza, coi đó là hình thức chiếm đóng.
Trước đó, Hamas từng tuyên bố rằng kế hoạch ngừng bắn ở Gaza không thể tiến đến giai đoạn hai nếu Israel tiếp tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn đầu, có hiệu lực từ ngày 10/10, kết thúc xung đột nổ ra từ 7/10/2023. Tuy nhiên, thỏa thuận này hiện vẫn rất mong manh.
Ông Hossam Badran, thành viên Văn phòng Chính trị Hamas, cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận, đồng thời lưu ý rằng theo các điều khoản, Israel lẽ ra phải mở lại cửa khẩu Rafah với Ai Cập để tạo điều kiện vận chuyển viện trợ nhân đạo vào Gaza. Ông kêu gọi các bên trung gian hòa giải – gồm Ai Cập, Qatar và Mỹ – gây áp lực để Israel thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo thỏa thuận giai đoạn đầu.
Đề xuất đóng băng vũ khí của Hamas được giới quan sát nhận định là một bước đi nhằm giảm căng thẳng, đồng thời tạo cơ sở để tiến tới một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài, dù vẫn tồn tại nhiều rào cản về niềm tin và cam kết giữa các bên.
Xung đột kéo dài và tình hình nhân đạo căng thẳng tại Gaza khiến dư luận quốc tế tiếp tục theo dõi sát sao các diễn biến, với hy vọng rằng giải pháp ngoại giao và kiểm soát vũ khí có thể giảm bớt căng thẳng và ngăn chặn bạo lực leo thang trong khu vực.


