Hàn Quốc cấp thị thực du lịch cho du khách quốc tế từ ngày 1/6, mở lại tàu tốc hành Arex tại Incheon

(VOH) – Từ 1/6/2022, Hàn Quốc chính thức nối lại việc cấp thị thực du lịch cho du khách quốc tế.

Nằm trong lộ trình thúc đẩy sự phục hồi của ngành du lịch Hàn Quốc, các chuyến tàu tốc hành chạy thẳng Airport Railroad Express (AREX) sẽ quay trở lại hoạt động để kịp thời phục vụ người dân cũng như du khách khi nước này chính thức nối lại việc cấp thị thực du lịch cho du khách quốc tế từ 1/6/2022.

Hành khách sử dụng dịch vụ làm thủ tục check-in tại nhà Ga Seoul
Hành khách sử dụng dịch vụ làm thủ tục check-in tại nhà Ga Seoul 

Tàu tốc hành chạy thẳng AREX là tàu điện tốc độ cao nối giữa Ga Seoul với các Ga 1 và 2 của sân bay Incheon và thời gian di chuyển từ Ga Seoul đến Sân bay Quốc tế Incheon chỉ mất 43 phút. Tàu hoạt động 52 chuyến/ngày (một chiều), tần suất 40 phút/chuyến. Chuyến tàu đầu tiên trong ngày từ Ga Seoul sẽ khởi hành vào lúc 06h10 phút và chuyến cuối cùng khởi hành lúc 22h50 phút. Chuyến tàu đầu tiên từ Ga số 2, sân bay Incheon khởi hành vào lúc 05h15 phút và chuyến cuối cùng khởi hành lúc 22h40 phút.

Giá vé cơ bản của tàu tốc hành chạy thẳng là 9.500 won/người lớn (tương đương với khoảng 180.000 đồng). Nếu hành khách mua vé trên hệ thống đặt vé trực tuyến được mở từ ngày 12/5 thì giá vé sẽ được giảm giá còn 9.000 won. Ngoài ra, trong trường hợp mua vé thông qua chi nhánh hợp tác của hai hãng hàng không Korean Air, Asiana Airlines, hoặc thanh toán bằng các loại thẻ như: Thẻ Visa, Thẻ Master, Thẻ AMEX ... hành khách sẽ nhận được thêm nhiều ưu đãi giảm giá hấp dẫn khác.

Giám đốc Airport Railroad Express, ông Lee Hoo Sam cho biết: Khi tàu tốc hành chạy thẳng AREX hoạt động trở lại, hành khách mua vé của hai hãng hàng không Korean Air và Asiana Airlines có thể sử dụng dịch vụ làm thủ tục check-in và xuất cảnh tại nhà ga Sân bay thành phố - Ga Seoul trong nội thành mà không cần chờ check-in tại sân bay.

Chúng tôi đang chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho tàu hoạt động trở lại với nhiều đợt kiểm tra an toàn kỹ lưỡng, đồng thời bổ sung các dịch vụ mới để nâng cao chất lượng cho khách hàng. Thông qua sự hợp tác chặt chẽ với Cục Hàng không Incheon, chúng tôi sẽ tiến hành cho tàu hoạt động lại an toàn, giúp cho lịch trình di chuyển tại Hàn Quốc của mọi hành khách được thuận lợi, tiết kiệm nhất. Du khách nước ngoài có thể yên tâm tận hưởng chuyến du lịch Hàn Quốc tuyệt vời” - ông Lee Hoo Sam cho biết thêm.

Là một quốc gia có giao thông công cộng rất phát triển với nhiều loại hình, tàu điện ngầm, xe buýt, taxi, tại Hàn Quốc chỉ với một chiếc thẻ giao thông, hành khách có thể chuyển tiếp qua lại giữa các loại hình giao thông một cách dễ dàng và thuận tiện. Đặc biệt, tàu điện ngầm là lựa chọn hàng đầu cho việc di chuyển trong thành phố hoặc đến một số vùng lân cận với mạng lưới dày đặc và quy tắc hoạt động dễ hiểu, thuận tiện cho bất kỳ ai.