Hố sụt mới xuất hiện ở Kuala Lumpur, gần hố sụt đã ‘nuốt chửng’ du khách Ấn Độ

MALAYSIA - Một hố sụt mới đã xuất hiện tại Jalan Masjid India của Kuala Lumpur – cách nơi hố sụt xuất hiện vào ngày 23/8 và nuốt chửng một du khách Ấn Độ khoảng 50m.

Hố sụt này được cho là xuất hiện vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng ngày 28/8, sau một cơn bão đêm hôm trước.

Vào ngày 28/8, toàn bộ con phố đã bị phong tỏa, trong khi ngày hôm trước, cảnh sát chỉ phong tỏa một khu vực rộng khoảng 500m xung quanh hố sụt ban đầu.

ho-tu-than-malaysia-280824
Hố sụt thứ hai cách hố sụt thứ nhất khoảng 50m - Ảnh: The Star/Asia News Network

Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Razarudin Husain đã đến hiện trường vào khoảng 11 giờ 20 phút sáng và kiểm tra hố sụt mới trước khi được báo cáo tại lều tác chiến của cảnh sát. Ông không trả lời phỏng vấn với giới truyền thông.

Trong một thông cáo báo chí, Tòa thị chính Kuala Lumpur (DBKL) cho biết, họ đã chặn đường vào khu vực bằng cách sử dụng rào chắn.

“Chúng tôi đã hành động nhanh chóng, cùng với Indah Water Konsortium (IWK, công ty quản lý chất thải phục vụ Kuala Lumpur), để kiểm tra đường ống cống tại địa điểm này và các khu vực xung quanh”, tuyên bố cho biết.

Thị trưởng Kuala Lumpur Maimunah Mohd Sharif đảm bảo rằng, chính quyền sẽ tiếp tục thực hiện các hành động tiếp theo với IWK và các cơ quan khác để ngăn chặn tình trạng hình thành thêm các hố sụt.

Phát biểu với tờ The Straits Times, Giáo sư Jeffrey Chiang Choong Luin, Chủ tịch Viện Kỹ sư Malaysia cho biết, vị trí khá gần so với hố sụt thứ nhất và thứ hai cho thấy có mối liên hệ giữa hai hố sụt này.

“Có thể có một đường ống đã bị hư hỏng chạy ngầm. Nếu nó bị hư hỏng, điều này sẽ ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của đất và sự rò rỉ nước sẽ làm xói mòn đất”, Giáo sư Chiang cho biết.

Ông nói thêm rằng, DBKL nên lập bản đồ chi tiết về tình trạng đất trong khu vực và xác định các điểm nóng tiềm ẩn khác. Ông cũng cảnh báo người dân cần lưu ý những dấu hiệu cảnh báo nguy cơ sụt lún như mặt đất không bằng phẳng, các vết nứt trên tòa nhà, nước đọng ở một vị trí và hàng rào nghiêng.

Do hai hố sụt có thể được nối với nhau, Giáo sư Chiang không loại trừ khả năng có thêm nhiều hố sụt khác xuất hiện giữa hố thứ nhất và hố thứ hai, hoặc toàn bộ đoạn đường có thể sụp xuống, tạo thành một hố sụt khổng lồ.

trước đó, vào ngày 23/8, cô Vijayalaksmi (48 tuổi), một du khách Ấn Độ đến từ Kuppam, Andhra Pradesh, đang đi bộ trên Jalan Masjid India thì mặt đất đột nhiên sụp xuống. 

Cô rơi xuống hố sâu 8m và biến mất. Mọi nỗ lực tìm kiếm cô cho đến nay đều vô ích.

Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đã bị hoãn lại vào ngày 27/8 do mưa lớn. Nhưng vào ngày 28/8, các hoạt động tìm kiếm cô Vijayalaksmi đã diễn ra trở lại với sự tham gia của cảnh sát, Sở Cứu hỏa và Cứu hộ, DBKL và Lực lượng Phòng vệ Dân sự tại hiện trường.

Bình luận