Sáng 9/7, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 58 (AMM-58) đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur (Malaysia) với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN và Timor-Leste, Tổng Thư ký ASEAN cùng đại diện quan chức cấp cao từ các nước đối tác.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới ngày càng phức tạp và biến động, ASEAN cần giữ vững tinh thần chủ động, tự chủ chiến lược và đoàn kết để định hình tương lai khu vực. Ông khẳng định, sức mạnh thực sự của ASEAN nằm ở sự gắn kết, cam kết vượt qua khác biệt trên tinh thần tôn trọng, đối thoại và đồng thuận.
"ASEAN không ra đời trong thuận lợi, mà được tôi luyện từ những bất ổn, phức tạp và chia rẽ. Chính từ đó, ASEAN học được cách hợp tác, cùng nhau gìn giữ hòa bình và phát triển thịnh vượng", Thủ tướng Anwar phát biểu. Ông đồng thời kêu gọi ASEAN phát huy vai trò tiên phong trong việc bảo vệ luật pháp quốc tế và trật tự khu vực, đặc biệt trong bối cảnh xuất hiện nhiều hành vi đơn phương đe dọa hòa bình toàn cầu.
Nhân dịp này, Thủ tướng Malaysia cũng bày tỏ mong muốn sớm chào đón Timor-Leste trở thành thành viên chính thức của ASEAN, đồng thời kêu gọi các nước hỗ trợ quốc gia này hội nhập toàn diện, cả về thể chế và tầm nhìn phát triển dài hạn.
ASEAN đối mặt thách thức địa kinh tế, đẩy mạnh hội nhập
Ngay sau lễ khai mạc, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn cùng các bộ trưởng đã tham dự phiên họp toàn thể, tập trung thảo luận việc triển khai các quyết định của Lãnh đạo ASEAN tại Hội nghị Cấp cao lần thứ 46 và định hướng xây dựng Cộng đồng ASEAN trong thời gian tới.
Báo cáo tại phiên họp, Nhóm Đặc trách Địa kinh tế ASEAN cảnh báo về các rủi ro từ sự phân mảnh địa kinh tế toàn cầu, nhấn mạnh ASEAN cần tăng cường nội lực và đẩy mạnh hội nhập để thích ứng hiệu quả. Dự kiến, các khuyến nghị của nhóm sẽ được trình lên Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 vào tháng 10 tới.
Trước những biến chuyển nhanh chóng của môi trường địa chính trị - kinh tế, các Bộ trưởng thống nhất ASEAN cần tiếp tục duy trì tầm nhìn dài hạn, củng cố niềm tin vào chủ nghĩa đa phương, và phát huy vai trò kiến tạo không gian hợp tác, thúc đẩy đối thoại và xây dựng lòng tin chiến lược.
Định hướng chiến lược cho ASEAN đến năm 2045
Các Bộ trưởng nhất trí cần khẩn trương triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, yêu cầu các cơ quan chuyên ngành sớm xác định ưu tiên, cụ thể hóa định hướng và tăng cường phối hợp theo hướng liên ngành, liên trụ cột.
Đặc biệt, ASEAN sẽ tập trung tăng cường thương mại và đầu tư nội khối, thuận lợi hóa thương mại, mở rộng kết nối hạ tầng, năng lượng, mạng lưới điện và chuyển đổi số. Các nước cũng nhấn mạnh việc nâng cao khả năng thích ứng khu vực trước các động lực tăng trưởng mới cũng như ứng phó biến đổi khí hậu, thiên tai và các hình thái thời tiết cực đoan.
Phát biểu tại phiên họp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định những giá trị cốt lõi như đoàn kết và tôn trọng lẫn nhau đã làm nên thành công của ASEAN. Trong bối cảnh bất ổn, vai trò trung tâm của ASEAN và cam kết phát triển bao trùm, bền vững tiếp tục là kim chỉ nam cho tiến trình phát triển Cộng đồng ASEAN.
Trên cơ sở đó, ông đề xuất 3 định hướng trọng tâm cho ASEAN trong thời gian tới, nhằm củng cố đoàn kết nội khối, nâng cao hiệu quả hợp tác và khẳng định vai trò chiến lược của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình.


