Hơn 120 triệu ca mắc Covid-19 trên thế giới

(VOH) - Tính đến sáng nay (14/3), thế giới đã ghi nhận hơn 120 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có hơn 2,65 triệu ca tử vong.

Mỹ là vùng dịch lớn nhất thế giới với 30.038.806 ca nhiễm và 546.490 ca tử vong do nCoV, tăng lần lượt 50.981 và 1.171 trường hợp so với một ngày trước đó.

hon-120-trieu-ca-mac-covid-19-tren-the-gioi-voh.com.vn-anh1
Nhân viên y tế tham gia kiểm nghiệm vaccine Covid-19 của Pfizer ở Indiana, Mỹ, hồi tháng 12 năm ngoái. Ảnh: Reuters.

Thống kê hôm 12/3 của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cho thấy Mỹ đã tiêm hơn 100 triệu liều vaccine, tương đương 30% số liều vaccine được tiêm trên khắp thế giới. Ban đầu, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã đặt mục tiêu đạt được cột mốc quan trọng này vào ngày thứ 100 ông tại vị, tức ngày 30/4.

Tiếp đó, Brazil trở thành vùng dịch lớn thứ hai thế giới với 11.438.935 ca nhiễm, tăng thêm 70.619 ca trong 24 giờ. Brazil đã trải qua ba ngày liên tiếp có số ca tử vong cao hơn 2.000, với tổng cộng 277.091 người đã chết vì Covid-19, theo báo cáo của Reuters.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng tình trạng dịch bệnh ở Brazil hiện rất đáng lo ngại. "Trừ khi những biện pháp nghiêm túc được thực hiện, đà tăng đang làm quá tải hệ thống y tế sẽ dẫn tới nhiều ca tử vong hơn", Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho hay.

Bệnh viện tại các thành phố lớn của Brazil đang gần chạm ngưỡng quá tải, trong đó những khu điều trị tích cực (ICU) dành để điều trị bệnh nhân Covid-19 tại 15 trên 27 bang đã vượt ngưỡng 90%. Bệnh viện tại Porte Alegre đã phải ngừng tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 vì hết giường ICU.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cũng đối mặt với ngày càng nhiều chỉ trích vì không bảm đảm nguồn cung vaccine Covid-19 kịp thời cho cư dân, trong đó mới chỉ có 3% dân số được tiêm chủng.

Tại Đông Nam Á, Indonesia là vùng dịch lớn nhất khu vực với 1.414.741 ca nhiễm, tăng 4.607, trong đó 38.329 người chết, tăng 100. Nước này bắt đầu tiêm chủng cho nhân viên y tế, công chức và nhân viên các ngành thiết yếu hồi tháng 1. Khoảng 2,28 triệu người dân Indonesia đã được tiêm vaccine Sinovac Biotech của Trung Quốc.

Philippines, vùng dịch lớn thứ hai Đông Nam Á, ghi nhận 616.611 ca nhiễm và 12.766 ca tử vong, tăng lần lượt 5.000 và 72 ca.

Ngày 13/3, Chính phủ Philippines cho biết, Bộ Y tế Philippines đã tìm thấy một loại virus SARS-CoV-2 biến thể mới đang lan truyền tại nước này. Theo Bộ Y tế Philippines, biến thể mới của SARS-CoV-2 được đặt tên là P.3 và 98 trường hợp đã bị nhiễm bệnh liên quan đến loại virus đột biến này. Chính phủ Philippines cho biết thêm, cần thu thập thêm thông tin về loại virus đột biến mới để đánh giá nguy cơ lây nhiễm cũng như khả năng gây tử vong của nó.

Cũng vào ngày 13/3, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật quốc gia mang tên N.F Gamalei - ông Alexander Ginzbur cho biết, vaccine Sputnik V của Nga đã cho thấy hiệu quả ở tất cả các nhóm tuổi mà hiện nay được phép tiêm chủng. Ông Ginzburg cũng nhấn mạnh rằng, về chất lượng, Sputnik V là vaccine tốt nhất trên thế giới trong số tất cả các vaccine đã được đưa vào lưu hành dân sự ở các quốc gia khác. Thời gian tác dụng bảo vệ của vaccine có thể kéo dài hơn hai năm.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến vô cùng phức tạp, Bộ trưởng Bộ Y tế Séc Jan Blatný cho biết khó có khả năng nước này sẽ nới lỏng các biện pháp hạn chế và lệnh phong tỏa sau ngày 21/3 theo dự kiến. Trả lời trên truyền thông, Bộ trưởng Y tế Séc cho rằng biện pháp hạn chế hiện tại có thể tiếp tục được kéo dài cho tới 5/4. Tuy nhiên, các biện pháp hạn chế có thể được điều chỉnh để phù hợp tùy vào tình hình dịch bệnh. Ông cũng cho biết sau khi tham khảo ý kiến của các chuyên gia dịch tễ, chính phủ có thể mở rộng phạm vi đi lại và khôi phục một số hoạt động cho người dân.

Chính phủ Nhật Bản hôm qua cho biết, sẽ giới hạn số lượng người nhập cảnh vào nước này ở mức 2 ngàn người/ngày. Biện pháp này nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của các biến thể mới của virus SARS-CoV-2.