Vào tháng 4/2024, Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) và Sáng kiến Rạn san hô Quốc tế (ICRI) đã tuyên bố, đây là sự kiện san hô bị tẩy trắng toàn cầu lần thứ tư trên thế giới – lần thứ hai trong một thập kỷ.
Một năm sau, hiện tượng tẩy trắng vẫn tiếp tục lan rộng do nhiệt độ bề mặt nước biển ấm bất thường.

Tẩy trắng là hiện tượng san hô bị trắng khi chúng thải ra tảo quang hợp tạo nên màu sắc và cung cấp chất dinh dưỡng thiết yếu cho san hô. Chỉ cần nhiệt độ nước tăng từ 1 độ C đến 2 độ C so với mức trung bình là san hô sẽ bị trắng.
ICRI cho biết, từ ngày 1/1/2023 đến ngày 30/3/2025, tình trạng căng thẳng nhiệt ở mức độ tẩy trắng đã tác động đến 84% các rạn san hô trên thế giới, với 82 quốc gia, vùng lãnh thổ và nền kinh tế bị thiệt hại.
Phó Giáo sư Alex Sen Gupta tại Trung tâm Khoa học và Đổi mới Biển thuộc Đại học New South Wales ở Sydney cho biết: "Năm 2023-2024 chứng kiến nhiệt độ đại dương cao nhất từng được ghi nhận - mức tăng phá vỡ các kỷ lục trước đó".
Ông cho biết: "Do có mối liên hệ rõ ràng giữa nhiệt độ đại dương và hiện tượng san hô bị tẩy trắng, nên không có gì ngạc nhiên khi chúng ta hiện đang chứng kiến hiện tượng san hô bị tẩy trắng lan rộng nhất từng được ghi nhận".
San hô có thể phục hồi nếu nhiệt độ nước trở lại bình thường sau vài tuần. Nhưng việc tiếp xúc kéo dài với nhiệt độ cao trong nhiều tuần sẽ khiến khả năng phục hồi kém hơn và điều này có thể dẫn đến cái chết hàng loạt của một số loài san hô.
Các nhà khoa học sử dụng vệ tinh để đo những thay đổi về nhiệt độ bề mặt biển. Dữ liệu này dùng để tính toán tuần tăng nhiệt độ (DHW) – một phép đo về ứng suất nhiệt tích lũy trong một khu vực rạn san hô trong 12 tuần qua. Nó theo dõi nhiệt độ vượt ngưỡng tẩy trắng trong bao lâu và bao xa, thường là cao hơn 1 độ C so với mức trung bình hàng tháng. DHW càng thấp thì khả năng tẩy trắng dẫn đến cái chết của san hô càng thấp.
ICRI cho biết, 84% diện tích san hô trên toàn cầu đã tiếp xúc với 4 DHW trở lên. Đây là tỷ lệ phần trăm cao nhất các diện tích san hô từng tiếp xúc với mức độ căng thẳng nhiệt này.
Nghiên cứu cho thấy, diện tích rạn san hô sống trên toàn cầu đã giảm một nửa kể từ những năm 1950 do tình trạng nóng lên toàn cầu, ô nhiễm và thiệt hại từ hoạt động khai thác mỏ và đánh bắt cá hủy diệt.
Sự suy giảm của các rạn san hô gây nguy cơ đến sinh kế của hàng triệu người, những người phụ thuộc vào chúng để lấy cá và các loại hải sản khác, du lịch cũng như khả năng bảo vệ bờ biển mà các rạn san hô mang lại bằng cách giảm thiệt hại do sóng gây ra cho bờ biển do bão.