Vụ cháy tại Wang Fuk Court ở quận Tai Po, phía bắc thành phố vào tuần trước đã khiến ít nhất 159 người thiệt mạng và hàng nghìn người khác phải di dời.
Một phần nguyên nhân là do lưới được lắp đặt trong quá trình cải tạo không đáp ứng được tiêu chuẩn chống cháy. Thống kê cho thấy, lưới đã được lắp đặt tại hơn 200 tòa nhà đang trong quá trình cải tạo.
Ngày 5/12, công nhân xây dựng tại nhiều công trường ở trung tâm tài chính Trung Quốc đã tập trung tháo dỡ lưới xanh bao quanh các tòa nhà.
Người dân Hồng Kông tuần trước trải qua thảm kịch nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ, khi cụm chung cư Wang Fuk Court bị nhấn chìm trong biển lửa khiến ít nhất 159 người thiệt mạng. Khoảng 30 người vẫn mất tích.
Wang Fuk Court nằm ven cảng Tolo, được xây dựng từ đầu những năm 1980. Hơn một phần ba cư dân là người cao tuổi.
Khi ngọn lửa bùng phát vào chiều ngày 26/11, nhiều người ở các tầng cao không kịp thoát thân. Lửa từ tầng thấp bén vào lưới an toàn và giàn giáo, nhanh chóng lan đến các tầng cao, thiêu rụi 7 trong 8 tòa nhà.
Tại Wang Fuk Court, khoảng cách giữa các tòa chỉ 7,5 mét và còn hẹp hơn khi nhà thầu dựng giàn giáo tre bao quanh, khiến lửa dễ dàng lan từ tòa này sang tòa khác trong thời gian ngắn.
Không có chuông báo cháy, cư dân phải la hét thông báo cho nhau, nhưng nhiều người vẫn không kịp sơ tán. Hỏa hoạn kéo dài gần hai ngày, khiến nhiều thi thể bị cháy gần như thành tro.
Theo chính quyền Hồng Kông, vụ hỏa hoạn phản ánh "những sai sót đáng kể trong công tác xây dựng, từ khâu thi công đến giám sát".
Chính quyền đã dừng thi công 28 dự án xây dựng tư nhân do nhà thầu liên quan đến vụ cháy quản lý.


