Hơn 95% chim cánh cụt châu Phi ở hai quần thể sinh sản quan trọng nhất trên đảo Dassen và đảo Robben đã chết trong khoảng thời gian từ năm 2004 đến năm 2012. Khủng hoảng khí hậu và nạn đánh bắt quá mức là nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm này.
Bài báo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Ostrich: Journal of African Ornithology cho biết, những tổn thất mà các nhà nghiên cứu ghi nhận được ở những đàn chim này không phải là cá biệt.
"Những sự suy giảm này cũng xảy ra ở nhiều nơi khác", Tiến sĩ Richard Sherley từ Trung tâm Sinh thái và Bảo tồn tại Đại học Exeter cho biết. Loài chim cánh cụt châu Phi đã suy giảm quần thể gần 80% trong 30 năm.
Chim cánh cụt châu Phi rụng và thay lông mới hàng năm để bảo vệ lớp cách nhiệt và chống thấm nước. Tuy nhiên, trong thời gian thay lông, kéo dài khoảng 21 ngày, chúng phải ở trên cạn. Để sống sót qua giai đoạn nhịn ăn này, chúng cần được vỗ béo trước. Nếu trước hoặc sau khi thay long chúng khó tìm kiếm thức ăn, thì chúng sẽ không có đủ dự trữ để sống sót qua giai đoạn nhịn ăn".
Nghiên cứu cho thấy, ngoại trừ ba năm kể từ năm 2004, sinh khối của loài cá mòi Sardinops sagax đã giảm xuống còn 25% so với mức tối đa của chúng ngoài khơi bờ biển phía tây Nam Phi. Loài cá này là nguồn thức ăn chính của chim cánh cụt châu Phi. N
hững thay đổi về nhiệt độ và độ mặn ngoài khơi bờ biển phía tây châu Phi đã khiến việc sinh sản của loài cá này kém hiệu quả hơn. Tuy nhiên, mức độ đánh bắt cá vẫn ở mức cao trong khu vực.
Vào năm 2024, chim cánh cụt châu Phi được xếp vào loại cực kỳ nguy cấp, với số lượng còn lại chưa đến 10.000 cặp sinh sản.
Việc quản lý nghề cá bền vững hơn có thể cải thiện cơ hội sống sót của chim cánh cụt. Các nhà bảo tồn đang hành động bằng cách xây dựng tổ nhân tạo để che chở cho chim non, quản lý động vật săn mồi và nuôi dưỡng thủ công những con trưởng thành và chim non cần được cứu hộ.
Lorien Pichegru, giáo sư sinh học biển tại Đại học Nelson Mandela ở Nam Phi, người không tham gia nghiên cứu cho biết, kết quả "cực kỳ đáng lo ngại" và nhấn mạnh tình trạng quản lý yếu kém kéo dài hàng thập kỷ đối với các quần thể cá nhỏ ở Nam Phi.
Bà Pichegru cho biết việc giải quyết tình trạng trữ lượng cá nhỏ ở mức cực thấp đòi hỏi phải có hành động khẩn cấp, "không chỉ đối với chim cánh cụt châu Phi mà còn đối với các loài đặc hữu khác phụ thuộc vào trữ lượng cá này".


