Theo Hãng tin Yonhap, ngày 8/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ bày tỏ “yêu Hàn Quốc” ngay sau khi Washington và Seoul ký biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác đóng tàu.
Thỏa thuận này được xem là bước cụ thể hóa các cam kết thương mại và đầu tư song phương được hai bên thống nhất từ năm ngoái. Theo Bộ Thương mại Mỹ, MOU mới sẽ mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực đóng tàu thương mại, công nghiệp hàng hải và đào tạo nguồn nhân lực.
Đáng chú ý, Hàn Quốc cam kết rót khoảng 150 tỷ USD vào ngành đóng tàu Mỹ, nằm trong gói đầu tư tổng trị giá 350 tỷ USD vào nền kinh tế Mỹ, với mức giải ngân tối đa 20 tỷ USD mỗi năm.
Hai bên cũng dự kiến thành lập Trung tâm Hợp tác Đóng tàu Hàn – Mỹ tại Washington vào cuối năm nay, nhằm điều phối hoạt động giữa các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp và viện nghiên cứu của hai nước.
Ngay sau lễ ký kết, phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump tuyên bố “Tôi yêu Hàn Quốc”, đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong giọng điệu, trong bối cảnh quan hệ hai nước từng xuất hiện một số căng thẳng liên quan đến các chiến dịch quân sự của Mỹ tại Trung Đông.
Trước đó, ông Trump từng bày tỏ không hài lòng khi Hàn Quốc và một số đồng minh chưa đáp ứng đề nghị hỗ trợ hải quân Mỹ trong việc bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz, bao gồm việc hộ tống tàu thương mại qua khu vực chiến lược này.
Ông cũng từng cho rằng Hàn Quốc “không đóng góp tương xứng” dù Mỹ đang triển khai lực lượng quân sự tại quốc gia này, nơi giáp ranh với Triều Tiên và khu vực nhạy cảm về an ninh hạt nhân.




