Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết có thể sẽ nâng nhẹ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu, đồng thời đưa ra cảnh báo thế giới đang đối mặt với một thập kỷ yếu ớt nếu các thách thức về lạm phát và nợ không được giải quyết.
Theo Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva, các dự báo mới về tăng trưởng của kinh tế toàn cầu được công bố vào ngày 16/4 có thể sẽ tăng nhẹ.
Báo cáo gần nhất hồi tháng 1 của IMF cho dự báo chỉ số tăng trưởng năm 2024 là 3,1% và cho năm 2025 là 3,2%.
Tổng Giám đốc IMF nhận định đầu tư và tiêu dùng mạnh cũng như các vấn đề của chuỗi cung ứng đã giảm bớt là những yếu tố thúc đẩy tăng trưởng mạnh ở Mỹ và nhiều nền kinh tế thị trường mới nổi.
Bà Georgieva nói thêm rằng lạm phát chưa hoàn toàn được kiểm soát và mức nợ ở hầu hết các nước là quá cao. Nếu không có sự điều chỉnh, thế giới sẽ rơi vào một thập kỷ tăng trưởng thấp, với dự báo tăng trưởng trung hạn chỉ trên 3%.
Theo bà, các ngân hàng trung ương tránh nới lỏng chính sách quá sớm hoặc chậm trễ, khiến lạm phát bất ngờ tăng hoặc gây trở ngại cho hoạt động kinh tế. Tổng Giám đốc IMF cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đang hành động một cách thận trọng, Mỹ có những lựa chọn chính sách để nền kinh tế có thể "hạ cánh mềm."
Bà Georgieva đề xuất các nước nên đưa nợ về các mức bền vững và thực hiện các chính sách nhằm thúc đẩy tăng trưởng năng suất thông qua chuyển đổi xanh và kỹ thuật số.