Indonesia: Hơn 40 người thiệt mạng do lũ lụt và dung nham lạnh

VOH - Tới nay, số người thiệt mạng do lũ lụt và dung nham lạnh từ núi lửa Marapi ở phía Tây nước này hôm 12/5 đã tăng lên 41 người và có thêm 17 người mất tích.

Tính đến đêm qua 12/5 tại Tây Sumatra có 37 nạn nhân thiệt mạng do lũ lụt và dung nham lạnh, và từ sáng nay con số đã lên tới 41 người thiệt mạng.

Hiện lực lượng cứu hộ hiện đang tìm kiếm những người mất tích.

Những cơn mưa lớn trong nhiều giờ gây lũ lụt ở 2 huyện trên đảo Sumatra vào tối 11/5, đe dọa hàng ngàn người sau khi cuốn trôi tro bụi và những tảng đá lớn từ núi lửa Marapi, núi lửa hoạt động mạnh nhất trên hòn đảo này.

Nui lua indonesia 13052024
Ảnh tư liệu: AFP

Những người mất tích do những cơn mưa này gồm 3 người ở huyện Agam và 14 người ở huyện Tanah Datar, 2 khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất do lũ lụt và là nơi cư trú của hàng trăm nghìn người.

Vào năm 2022, tại đảo Sumatra, lũ lụt khiến cho khoảng 24.000 người phải đi sơ tán và làm 2 trẻ em thiệt mạng.

Theo các nhà bảo vệ môi trường, tình trạng lũ lụt và lở đất tại Indonesia đang trở nên trầm trọng hơn do nạn phá rừng lấy gỗ.

Sáng 13/5, núi lửa Ibu ở miền Đông Indonesia đã phun trào trở lại, tạo nên một cột tro bụi khổng lồ cao hơn 5km tính từ miệng núi lửa.

Đây là một trong những vụ phun trào núi lửa lớn nhất trong những tháng qua.

Người đứng đầu Cơ quan Địa chất - ông Muhammad Wafid cho biết cột tro xám đen được quan sát thấy với "cường độ dày đặc, có xu hướng lan về phía Tây."

Người dân trong khu vực được yêu cầu đeo khẩu trang và kính bảo vệ mắt khi ra ngoài trời để đề phòng tro núi lửa rơi xuống.

Hiện chưa có báo cáo về các thiệt hại về người và tài sản sau vụ núi lửa phun trào này.

Bình luận