Ngày 8/10, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi đã triệu các trưởng phái bộ ngoại giao của Liên minh châu Âu (EU) tại Tehran để phản đối thông cáo chung được EU và Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) đưa ra hôm 6/10, liên quan đến các đảo tranh chấp ở Eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân của Iran.
Ông Takht-Ravanchi bày tỏ “phản đối mạnh mẽ” trước việc EU ủng hộ “yêu sách vô căn cứ” của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đối với ba đảo Greater Tunb, Lesser Tunb và Abu Musa. Thứ trưởng Iran khẳng định những tuyên bố của EU về chương trình tên lửa của Tehran là “sự can thiệp rõ ràng vào công việc nội bộ” và nhấn mạnh “năng lực phòng thủ là quyền cố hữu của Iran, bảo đảm cho ổn định khu vực.”
Ngoài ra, ông Takht-Ravanchi chỉ trích việc EU và một số nước châu Âu tái áp đặt các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Iran, coi đây là hành động “vi phạm cam kết” và “gây bế tắc cho tiến trình ngoại giao.”
Trước đó, tại Hội nghị thượng đỉnh EU-GCC tổ chức ở Kuwait ngày 6/10, các bên đã kêu gọi Iran chấm dứt việc kiểm soát ba hòn đảo nói trên, nối lại hợp tác đầy đủ với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), giảm căng thẳng khu vực và hạn chế phổ biến tên lửa cùng thiết bị bay không người lái.



