Một kế hoạch xuất khẩu bị rò rỉ, được cho là của tập đoàn quốc phòng Nga Rostec, đang thu hút sự chú ý của dư luận sau khi xuất hiện bảng giá chi tiết các thiết bị tác chiến điện tử và phụ kiện cho máy bay chiến đấu Sukhoi dùng cho xuất khẩu.
Theo trang The Insider, ngày 2/10, nhóm tin tặc Black Mirror đã công bố hơn 300 tài liệu nội bộ của Rostec, trong đó có các hợp đồng quân sự quốc tế và bảng định giá xuất khẩu. Ngay sau đó, hình ảnh chụp từ một bảng giá được cho là của công ty con thuộc Rostec bị lan truyền trên mạng xã hội X, làm dấy lên nghi vấn về thương vụ cung cấp vũ khí giữa Nga với Iran và Algeria.
Một tài khoản có tên @MonitorX99800 đã đăng tải loạt hình ảnh cho thấy danh mục các thiết bị và phụ kiện dành cho dòng máy bay Su-35 và Su-57. Danh sách này trùng khớp với các loại trang bị được Iran và Algeria quan tâm trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, độ xác thực của tài liệu vẫn chưa được kiểm chứng, và các bên liên quan chưa đưa ra phản hồi chính thức.
Theo nội dung được cho là trích từ tài liệu rò rỉ, Iran dự kiến sẽ nhận 48 máy bay chiến đấu Su-35, trong khi Algeria có thể tiếp nhận 14 máy bay ném bom Su-34 và 2 tiêm kích tàng hình thế hệ 5 Su-57.
Các thông tin này trùng khớp với nhiều nguồn trước đó. Giới chức Iran từng xác nhận đơn đặt hàng Su-35 đã được ký kết, còn hình ảnh về Su-34 mang màu sơn tương tự Không quân Algeria từng xuất hiện tại Nga. Một nguồn tin chính phủ Algeria hồi tháng 2/2025 cho biết nước này sẽ nhận lô Su-57 đầu tiên trước khi kết thúc năm nay.
Nếu kế hoạch được thực hiện đúng tiến độ, Nga sẽ bàn giao Su-35 cho hai khách hàng mới trong năm 2025. Algeria được cho là đã nhận những chiếc Su-35 đầu tiên vào tháng 3.
Việc Algeria sở hữu thêm Su-35 không tạo ra thay đổi lớn trong cán cân sức mạnh khu vực vì nước này đã có phi đội Su-30MKA hiện đại. Tuy nhiên, với Iran, đây là sự thay đổi đáng kể.
Trước năm 2025, không quân Iran chủ yếu sử dụng các loại tiêm kích F-4E và F-5E/F của Mỹ sản xuất từ thời Chiến tranh Lạnh. Việc tiếp nhận Su-35 – dòng tiêm kích có tầm bay xa, cảm biến hiện đại và vũ khí mạnh – được xem là bước tiến quan trọng giúp nước này nâng cao năng lực tác chiến.
Một số nguồn tin cho biết các phi công Iran đã được cử sang Nga huấn luyện để vận hành Su-35. Hình ảnh vệ tinh và video từ hai căn cứ không quân ở Iran cũng cho thấy công tác chuẩn bị đang diễn ra để đón nhận loại máy bay này.
Su-35 hiện có lợi thế lớn hơn Su-57 ở khả năng sản xuất và giao hàng nhanh. Dây chuyền sản xuất tại Nga đã được mở rộng từ năm 2022, với công suất khoảng 30 chiếc mỗi năm. Một phần trong số này được cho là dành cho Iran.
Nếu con số 48 chiếc Su-35 trong tài liệu rò rỉ là chính xác, toàn bộ lô máy bay có thể được bàn giao trong năm 2025, mở ra khả năng Iran sẽ đặt thêm đơn hàng mới.
Trước năm 2025, Nga mới chỉ xuất khẩu khoảng 24 chiếc Su-35, khiến chương trình bị đánh giá là chưa đạt kỳ vọng. Nếu các hợp đồng với Iran và Algeria được xác nhận, đây sẽ là bước ngoặt quan trọng, giúp Moscow mở rộng thị trường và củng cố vị thế của ngành công nghiệp quốc phòng Nga trên trường quốc tế.



