Ông Harrison mới được bổ nhiệm vào tháng 1 và từng được xem là nhân vật chủ chốt trong kế hoạch tái cấu trúc quân đội của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Theo The Guardian, ông Harrison cùng Bộ trưởng Hải quân John Phelan – một nhà tài trợ lớn của ông Trump – được cho là đang thúc đẩy những thay đổi sâu rộng trong chính sách và ngân sách của quân chủng. Hai người bị cho là đã tìm cách thu hẹp vai trò của Thứ trưởng Hải quân, vị trí thường có quyền kiểm soát trực tiếp các khoản chi tiêu và hoạch định chiến lược tài chính.
Thông tin về việc ông Harrison bị miễn nhiệm lần đầu được Politico đăng tải. Trong tuyên bố gửi cho tờ báo này, Lầu Năm Góc viết: “Ông Jon Harrison sẽ không còn giữ chức vụ Tham mưu trưởng cho Bộ trưởng Hải quân. Chúng tôi cảm ơn ông ấy vì những đóng góp trong thời gian qua.”
Quyết định sa thải diễn ra trong bối cảnh Bộ trưởng Hegseth đang thực hiện hàng loạt thay đổi nhân sự cấp cao trong quân đội Mỹ. Tháng 5 vừa qua, ông yêu cầu cắt giảm 20% số tướng lĩnh và đô đốc bốn sao, một động thái gây tranh luận trong nội bộ Lầu Năm Góc.
Từ đầu năm đến nay, nhiều tướng lĩnh cấp cao đã bị cách chức, trong đó có hai nữ sĩ quan bốn sao duy nhất của quân đội Mỹ. Trước đó, tháng 2, tướng không quân CQ Brown Jr – Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân – cũng bị sa thải.
Trong bài phát biểu gần đây trước các quan chức quân sự cấp cao, Bộ trưởng Hegseth đã chỉ trích mạnh mẽ các chính sách về đa dạng và hòa nhập trong quân đội. Ông cho rằng Bộ Quốc phòng “đã trở thành một bộ thức tỉnh” (woke department) và cần quay lại tập trung cho sức mạnh chiến đấu thuần túy.
Phát ngôn này đã vấp phải phản ứng dữ dội từ nhiều cựu chiến binh và cựu lãnh đạo quân đội, cho rằng việc liên tục thay đổi nhân sự cấp cao có thể ảnh hưởng đến tính ổn định và khả năng chỉ huy trong bối cảnh Mỹ đang đối mặt với nhiều thách thức an ninh toàn cầu.
Ông Hegseth, người từng là người dẫn chương trình trên Fox News, được Tổng thống Trump bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng vào đầu năm nay. Việc ông liên tiếp sa thải các tướng lĩnh cấp cao được cho là nhằm tái định hình bộ máy lãnh đạo quân đội Mỹ theo hướng “tinh gọn, tập trung và trung thành hơn” với đường lối của chính quyền.
Dù Lầu Năm Góc không nêu rõ lý do cụ thể dẫn đến việc ông Jon Harrison bị cách chức, giới quan sát cho rằng đây là một phần trong chiến dịch “củng cố quyền kiểm soát” của Bộ trưởng Hegseth đối với quân đội Mỹ – vốn đang trải qua giai đoạn biến động mạnh nhất trong nhiều năm qua.



