Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tiến hành tập kích và phá hủy radar cảnh báo sớm AN/FPS-132 có tầm theo dõi gần 5.000 km, đặt tại Qatar.
Thông tin được kênh truyền hình Al Mayadeen của Lebanon, đơn vị có quan điểm ủng hộ Tehran, dẫn lại từ thông báo của IRGC về "đòn tấn công trả đũa" nhằm vào tổ hợp radar này tại một căn cứ Mỹ trên lãnh thổ Qatar.
Đài thu phát của tổ hợp AN/FPS-132 triển khai ở miền bắc Qatar trên ảnh vệ tinh - Ảnh: Google Maps
Sau đó, Al Jazeera dẫn lời một quan chức Bộ Quốc phòng Qatar xác nhận một đài radar cảnh báo sớm ở miền bắc nước này đã bị Iran tấn công, song không cung cấp thêm chi tiết.
Hình ảnh vệ tinh cho thấy đài thu phát của hệ thống AN/FPS-132 được triển khai tại khu vực phía bắc Qatar.
AN/FPS-132 là radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) với hai mặt ăng-ten thu phát, cho phép loại bỏ cơ cấu quay truyền thống.
Mỗi mặt radar kiểm soát một khu vực không phận có góc phương vị 120 độ, tạo tổng góc quan sát 240 độ.
Hệ thống có tầm phát hiện tối đa khoảng 4.800 km và được xem là "mắt thần" chuyên cảnh báo sớm các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo.
Mỹ hiện vận hành 5 hệ thống AN/FPS-132, chủ yếu để phát hiện tên lửa đạn đạo xuyên lục địa phóng từ Nga hoặc tên lửa phóng từ tàu ngầm ở Bắc Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương có quỹ đạo hướng về lãnh thổ Mỹ.
Năm 2013, Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt thương vụ bán một tổ hợp AN/FPS-132 cho Qatar trị giá 1,1 tỷ USD, kèm phụ tùng và hỗ trợ kỹ thuật.
Hệ thống đặt tại miền bắc Qatar, cách thủ đô Doha khoảng 55 km, có khả năng phát hiện tên lửa phóng từ Iran và Yemen.
Một số chuyên gia quân sự nhận định tổ hợp này thuộc biên chế quân đội Qatar nhưng do lực lượng Mỹ đồn trú vận hành.
Trang phân tích chiến sự Clash Report đánh giá đây là thành phần trong mạng lưới phòng thủ tên lửa của Mỹ nhằm bảo vệ các căn cứ tại Trung Đông trước nguy cơ từ Iran và các nhóm vũ trang ủy nhiệm như Houthi.
Đài AN/FPS-132 được Mỹ triển khai ở Greenland - Ảnh: USAF
Trong diễn biến liên quan, sáng 28/2, quân đội Mỹ và Israel phát động chiến dịch tập kích Iran, nhắm vào các cơ sở quốc phòng, tình báo cùng nhiều quan chức và tướng lĩnh cấp cao.
Israel cho biết chiến dịch mang tên "Sư tử gầm", tiếp nối chiến dịch "Sư tử trỗi dậy" từng diễn ra trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày hồi tháng 6/2025.
Phía Mỹ đặt tên chiến dịch là "Cơn thịnh nộ Kinh hoàng". Theo một nguồn thạo tin, cuộc tấn công được Washington và Tel Aviv lên kế hoạch chung trong nhiều tháng.
Iran sau đó tuyên bố mở chiến dịch đáp trả nhằm vào lãnh thổ Israel và nhiều căn cứ Mỹ tại Trung Đông, gây thiệt hại cho đối phương.
Phát biểu về chiến dịch, Tổng thống Donald Trump cảnh báo quân đội Mỹ có thể phải hứng chịu nhiều thương vong trong cuộc xung đột lần này.




