Israel bác bỏ nghị quyết Đại hội đồng Liên hợp quốc kêu gọi hợp tác với UNRWA

Israel không công nhận nghị quyết Đại hội đồng LHQ thông qua kêu gọi hợp tác với UNRWA vì cho rằng tổ chức này có liên quan các hành động bạo lực trong cuộc tập kích ngày 7/10/2023.

Ngày 13/12, Israel đã lên tiếng bác bỏ nghị quyết vừa được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua, trong đó kêu gọi Israel hợp tác với Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA). Phía Israel cho rằng UNRWA đã bị phong trào Hamas thâm nhập và không còn phù hợp để triển khai các hoạt động nhân đạo.

Phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc, Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc Danny Danon khẳng định Israel sẽ không hợp tác với UNRWA, đồng thời cáo buộc một số nhân viên của cơ quan này có liên quan đến các hành động bạo lực trong cuộc tập kích ngày 7/10/2023 nhằm vào miền Nam Israel. Ông Danon cho rằng nghị quyết “không phản ánh thực tế trên thực địa” và không đóng góp cho tiến trình hòa bình.

palestine
Người dân Palestine tại Beit Lahia, Dải Gaza - Ảnh: THX/TTXVN

Nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc được thông qua với 139 phiếu thuận, 12 phiếu chống và 19 phiếu trắng. Văn kiện này hoan nghênh ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) đưa ra ngày 22/10 liên quan đến các nghĩa vụ của Israel đối với người Palestine, trong đó có nghĩa vụ tạo điều kiện cho hoạt động viện trợ nhân đạo thông qua UNRWA.

Trong tuyên bố chung, Bộ Ngoại giao các nước Ai Cập, Indonesia, Jordan, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) bày tỏ đánh giá cao nghị quyết, đồng thời khẳng định UNRWA giữ vai trò “không thể thay thế” trong việc hỗ trợ người Palestine.

Về phía UNRWA, Tổng ủy viên Philippe Lazzarini cho rằng kết quả bỏ phiếu của Đại hội đồng Liên hợp quốc là sự bác bỏ các cáo buộc cho rằng cơ quan này bị Hamas chi phối. Ông nhấn mạnh UNRWA vẫn là lực lượng nhân đạo chủ chốt tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng và kêu gọi cộng đồng quốc tế tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của tổ chức.

Trước đó, Phái bộ Mỹ tại Liên hợp quốc đã chỉ trích nghị quyết là mang tính “thiên lệch” và nhấn mạnh các ý kiến tư vấn của ICJ không có giá trị ràng buộc pháp lý. Mỹ tái khẳng định ủng hộ lập trường của Israel, đồng thời cho rằng nghị quyết không còn phù hợp trong bối cảnh kế hoạch hòa bình 20 điểm do Tổng thống Donald Trump đề xuất đang được triển khai.

Tranh cãi xoay quanh vai trò của UNRWA tiếp tục phản ánh những bất đồng sâu sắc trong cộng đồng quốc tế liên quan đến các vấn đề nhân đạo và chính trị tại Dải Gaza cũng như các vùng lãnh thổ Palestine.

Bình luận