Sau cuộc tấn công bất ngờ vào lãnh thổ Israel hôm 7/10/2023, phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas đã đưa khoảng 250 công dân Israel đến Dải Gaza.
Trong thời gian ngừng bắn ngắn ngủi hồi tháng 11/2023, 105 con tin bao gồm 81 người Israel và 24 công dân nước ngoài đã được thả tự do để đổi lấy 240 tù nhân người Palestine.
Ngày 4/6, các quan chức Israel dựa trên nhiều nguồn tin, video do người dân quay, hình ảnh từ máy quay giám sát (CCTV) và phân tích pháp y… nhận định rằng trong số 120 con tin vẫn bị giam giữ ở Gaza, có 43 người đã tử vong. Trước đó, vào ngày 3/6, Israel bổ sung thêm 4 trường hợp vào danh sách các con tin tử vong.

Ngay từ đầu cuộc xung đột nổ ra, phiến quân Hamas đã đe dọa xử tử con tin để trả thù các cuộc không kích của Israel, nhưng sau đó lại cho biết nhiều con tin thiệt mạng từ chính các cuộc tấn công của Israel.
Phía Israel không loại trừ khả năng này nhưng cũng nhấn mạnh rằng thi thể của một số con tin cho thấy dấu hiệu của việc bị hành quyết.
Theo số liệu thống kê chính thức của Israel, cuộc tấn công của Hamas đã khiến 1.189 người ở Israel thiệt mạng, chủ yếu là dân thường. Trong khi đó, cơ quan y tế tại Gaza cho biết chiến dịch quân sự đáp trả của Israel đã cướp đi sinh mạng của 36.439 người tại vùng lãnh thổ này, trong đó chủ yếu là dân thường.