Không có dấu hiệu tội phạm đằng sau việc máy bay của bà Merkel phải hạ cánh khẩn cấp

(VOH) – Không quân Đức cho biết không tìm thấy dấu hiệu tội phạm đằng sau vụ chiếc máy bay chở bà Merkel đến tham dự Hội nghị G20 buộc phải hạ cánh khẩn cấp.

Sáng 30/11, tờ báo Rheinische Post của Đức trích dẫn các nguồn tin an ninh cho biết chính phủ đang tiến hành kiểm tra nguyên nhân đằng sau việc chiếc máy bay chở Thủ tướng Đức Angela Merkel đến Argentina đã gặp sự cố phải hạ cánh, có hay không tác động tội phạm. Nguồn tin cho biết thêm các điều tra viên sẽ thực hiện điều tra nhiều chiều đối với các sự cố như vậy.

Không có dấu hiệu tội phạm đằng sau việc máy bay của bà Merkel phải hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở Thủ tướng Angela Merkel tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Cologne. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên một phát ngôn viên của Không quân Đức thông báo không có dấu hiệu tội phạm trong sự việc lần này. Nguyên do chỉ là bộ phận kiểm tra tiêu chuẩn của hệ thống vô tuyến không hoạt động.

Bà Merkel đang trên đường từ Đức đến địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh trên chiếc Airbus A340. Chuyến bay đã bất ngờ phải thay đổi hành trình và đáp an toàn xuống sân bay Cologne-Bonn hồi khuya hôm 29/11.

Tờ Der Spiegel cho biết hệ thống liên lạc của chiếc chuyên cơ đã gặp trục trặc và dẫn đến tình huống nguy hiểm khiến tổ bay phải nhận lệnh hạ cánh thông qua điện thoại vệ tinh trên máy bay.

Người phát ngôn cũng cho biết máy bay không xả hết nhiên liệu trước khi đáp xuống Cologne, trái ngược với báo cáo trước đó.

Bà Merkel tiếp tục hành trình đến Buenos Aires sáng hôm nay và sẽ xuất hiện tại hội nghị G20 sau khai mạc.

 

German Air Force: No suspicion of criminal cause behind unscheduled landing of Merkel's plane

(Reuters) - The German Air Force said on Friday that there was no suspicion of criminal activity after a malfunction forced a plane carrying Chancellor Angela Merkel to the G20 summit in Argentina to make made an unscheduled landing.

Earlier German daily Rheinische Post cited security sources as saying the government was checking whether the incident on Thursday had a "criminal background", though the sources added that investigators would typically look "in all directions" after such an incident.

But a spokesman for the German Air Force said there was no suspicion of any crime, adding: "It's a standard check of the radio equipment that failed."

Merkel was on her way from Germany to the summit when the government's Airbus A340 made an unscheduled but safe landing at Cologne-Bonn airport late on Thursday.

Der Spiegel magazine said the government plane's entire communication system malfunctioned, constituting a serious emergency, with the crew forced to plan the landing using an on-board satellite phone.

The air force spokesman also said the plane had not discharged jet fuel before landing in Cologne, contrary to earlier reports.

Merkel called the incident a "serious malfunction". She and German Finance Minister Olaf Scholz were due to resume their travel to Buenos Aires early on Friday, but they will arrive after G20 leaders start their discussions.