Kinh tế Nhật Bản thu hẹp về mức thấp nhất do rủi ro toàn cầu ảnh hưởng đến chi tiêu

(VOH) - Nền kinh tế Nhật Bản trong quý 3 đang bị thu hẹp nhiều nhất trong hơn 4 năm khi các công ty phải cắt giảm chi tiêu.

Việc này đe dọa sẽ làm “nguội" các triển vọng đầu tư vào năm 2019 khi quốc gia phụ thuộc vào việc xuất khẩu này phải vật lộn với tăng trưởng toàn cầu và chậm trễ về mặt giao thương.

Kinh tế Nhật Bản thu hẹp về mức thấp nhất do rủi ro toàn cầu ảnh hưởng đến chi tiêu

Một nhà máy tại khu công nghiệp Keihin ở Kawasaki. Ảnh: Reuters

Sự suy thoái trong nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới này cộng thêm những dấu hiệu ở các nước Châu Á và Châu Âu đang suy yếu, cùng với dữ liệu gần đây cho thấy sự tăng trưởng của Trung Quốc và Úc đang khựng lại. Tất cả đặt ra mối quan ngại về tác động to lớn của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung

Theo dữ liệu được xem xét lại từ Văn phòng Nội các cho thấy, tổng sản phẩm quốc nội Nhật Bản giảm với tốc độ hằng năm là 2,5% từ tháng 7 đến 9 - cũng là mức suy giảm tồi tệ nhất kể từ quý 2 năm 2014.

Trưởng Khoa Kinh tế của Viện nghiên cứu Norinchukin cho biết, tùy thuộc vào mức độ khựng lại toàn cầu và ma sát mậu dịch, các công ty có thể đưa ra quyết định ngừng lại kế hoạch chi tiêu hoặc thậm chí điều chỉnh từ nửa cuối năm tài chính trở đi.

Rủi ro trong việc các doanh nghiệp cắt giảm chi tiêu trở thành mối lo ngại đối với các nhà hoạch định chính sách, những người đang tính toán vào chi tiêu vốn để thúc đẩy tăng trưởng và lạm phát.

 

Japan's economy shrinks most in four years as global risks hit business spending

(Reuters) - The Japanese economy contracted the most in over four years in the third quarter as companies slashed spending, threatening to chill the investment outlook in 2019 as the export-reliant nation grapples with slowing global growth and trade frictions.

The slump in the world’s third-biggest economy adds to signs elsewhere in Asia and Europe of weakening momentum, with recent data in China and Australia showing a slowdown in growth and stoking concerns about the wider impact of the Sino-U.S trade war.

Japan’s gross domestic product shrank at an annualized rate of 2.5 percent in the July-September quarter - the worst downturn since the second quarter of 2014 - from 2.8 percent growth in the second quarter, revised data from the Cabinet Office showed.

“Capex is decelerating in areas such as all-purpose machinery, production equipment and automobiles,” said Takeshi Minami, chief economist at Norinchukin Research Institute.

“Depending on extent of global slowdown and trade frictions, companies may put off their bullish spending plans or even make adjustments from the latter half of this fiscal year onwards.”

That risk - of businesses cutting back on spending - is a worry for policymakers who are counting on capital expenditure to boost growth and inflation. Capex has been a bright spot in the economy since late 2016, underpinned by investment in automation and labor-saving technology to cope with labor shortages.