Vào năm 2022, trên toàn thế giới, số người phải rời khỏi đất nước là khoảng 71,1 triệu người - tăng 20% so với một năm trước đó - trong bối cảnh cuộc xung đội giữa Nga và Ukraine ngày càng căng thẳng, cũng như thiên tai tràn qua Pakistan.
Thống kê cũng cho thấy, có khoảng 60,9 triệu lượt người phải di dời trong nội địa (của một quốc gia) - theo một báo cáo của Trung tâm Giám sát Di dời Nội bộ (IDMC) và Hội đồng Người tị nạn Na Uy (NRC).
Giám đốc IDMC Alexandra Bilak nói rằng, các con số trên là "cực kỳ cao".
Bà Bilak cho biết: “Phần lớn sự gia tăng này là do xung đột ở Ukraine, do lũ lụt ở Pakistan, do các cuộc xung đột mới và đang diễn ra trên khắp thế giới, và do một số thảm họa xảy ra bất ngờ từ Châu Mỹ đến tận Thái Bình Dương".
Năm 2022, số lượng người chạy trốn các cuộc xung đột đã tăng lên 28,3 triệu người - gần gấp đôi so với một năm trước đó và gấp 3 lần so với mức trung bình hàng năm trong thập kỷ qua.
Ngoài 17 triệu người phải di dời trong Ukraine, có khoảng 8 triệu người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa do lũ lụt khủng khiếp ở Pakistan. Châu Phi cận Sahara chứng kiến khoảng 16,5 triệu người phải di dời - hơn một nửa trong số đó là do xung đột, đặc biệt là ở Cộng hòa Dân chủ Congo và Ethiopia.
Xem thêm: Hơn 100.000 người Sudan đã vượt biên để chạy trốn xung đột
Con số di dời nội địa toàn cầu dự kiến sẽ tăng trong năm nay, một phần do cuộc xung đột tại Sudan. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, hơn 700.000 người đã phải di tản trong nước do giao tranh nổ ra vào ngày 15/4, trong khi 150.000 người khác đã rời khỏi đất nước Sudan.
|
Di dời trong nước là một hiện tượng toàn cầu, nhưng thống kê cho thấy gần 3/4 trong đó tập trung ở 10 quốc gia: Syria, Afghanistan, Cộng hòa Dân chủ Congo, Ukraine, Colombia, Ethiopia, Yemen, Nigeria, Somalia và Sudan. Ngay cả khi tình trạng di dời liên quan đến xung đột gia tăng, thiên tai vẫn tiếp tục là nguyên nhân dẫn đến hầu hết tình trạng di dời nội địa mới. |


