Lãnh đạo G7 đầu tiên thăm Trung Quốc sau 3 năm dịch COVID-19

(VOH) – Ngày 4/11, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã đến Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc một ngày.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một vị nguyên thủ nhóm G7 đến Trung Quốc kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng nổ vào cuối năm 2019. Chính sách “Zero COVID”của chính phủ Trung Quốc đã buộc nước này đóng cửa biên giới nghiêm ngặt trong gần 3 năm qua.

Chuyến thăm được các chuyên gia đánh giá sẽ giúp hai nước tăng cường quan hệ hơn nữa, đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc vừa kết thúc Đại hội Đảng lần thứ 20 và cường quốc của EU đang vật lộn với lạm phát lịch sử, khủng hoảng năng lượng do chiến sự ở Ukraine và suy thoái kinh tế.

thủ tướng Đức đến Trung Quốc
Thủ tướng Đức Olaf Scholz (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 4/11. Ảnh: REUTERS

Chuyến đi cũng mở ra nhiều khả năng thiết lập các quan hệ hợp tác mới trong nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh tế, khi Trung Quốc là thị trường lớn của hàng hóa Đức, từ máy móc đến xe cộ.

Phía Đức còn kỳ vọng thêm vào hợp tác kinh tế ở các mảng biến đổi khí hậu, an ninh lương thực.

Theo kế hoạch, Thủ tướng Scholz sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình, cũng như Thủ tướng Lý Khắc Cường trong chuyến công du một ngày này.

Đi cùng đoàn với Thủ tướng Đức còn có nhiều lãnh đạo doanh nghiệp.