Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei tuyên bố Mỹ không thể phá hủy Iran

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố các tàu chiến Mỹ tại Vịnh Ba Tư không thể khiến Tehran khiếp sợ, và nhà lãnh đạo Mỹ sẽ không thể phá hủy Iran

Ông Ali Khamenei tuyên bố các tàu chiến Mỹ hiện diện tại Vịnh Ba Tư không thể khiến Tehran khiếp sợ, đồng thời cảnh báo chính những khí tài này có thể trở thành mục tiêu nếu Washington tiếp tục gia tăng sức ép quân sự và chính trị lên Iran. Ông cũng bác bỏ phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng “thay đổi chế độ” tại Iran, khẳng định Mỹ sẽ không thể phá hủy quốc gia Hồi giáo này.

Trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp ngày 17/2, trùng thời điểm các đại diện Mỹ và Iran gặp nhau tại Geneva để thảo luận vấn đề hạt nhân, ông Khamenei nhấn mạnh Washington sẽ không đạt được mục tiêu. Ông khẳng định: “Trong một bài phát biểu gần đây, Tổng thống Mỹ nói rằng suốt 47 năm qua, nước Mỹ đã không thể phá hủy Cộng hòa Hồi giáo… Tôi nói với ông ta: Ông cũng sẽ không thành công”.

Theo nhà lãnh đạo Iran, mọi nỗ lực đe dọa hoặc cưỡng ép Tehran đều không mang lại kết quả. Ông đề cập việc Mỹ triển khai thêm lực lượng hải quân tới khu vực và cho rằng điều này có thể trở thành rủi ro chiến lược. “Tàu chiến dĩ nhiên là một vũ khí nguy hiểm nhưng thứ vũ khí có thể đánh chìm nó còn nguy hiểm hơn”, ông Khamenei cảnh báo.

Căng thẳng giữa hai nước leo thang từ tháng 6 năm ngoái, khi Mỹ tiến hành không kích các cơ sở hạt nhân của Iran vào giai đoạn cuối cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran. Sau đó, Washington tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông, bao gồm việc điều thêm lực lượng hải quân, không quân và triển khai tàu sân bay thứ hai. Giới lãnh đạo Mỹ nhiều lần để ngỏ khả năng sử dụng biện pháp quân sự đồng thời bày tỏ ủng hộ các làn sóng biểu tình bùng phát tại Iran vào cuối tháng 12 và đầu tháng 1 trong bối cảnh đồng nội tệ mất giá mạnh và lạm phát leo thang.

lanh_tu_toi_cao_iran_khamenei_canh_bao_my
Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei tuyên bố ông Trump sẽ không thể hủy diệt Iran - Ảnh: AP

Washington tiếp tục gây sức ép buộc Tehran từ bỏ chương trình hạt nhân và theo đuổi chính sách “làm giàu uranium bằng không”.

Trong khi đó, Iran khẳng định các hoạt động hạt nhân của nước này phục vụ mục đích hòa bình và là quyền lợi mang tính chủ quyền không thể bị tước bỏ bởi bất kỳ sức ép nào từ bên ngoài.

Giới chức cấp cao Iran nhiều lần phát tín hiệu sẵn sàng đạt được một thỏa thuận “công bằng và cân bằng” với Mỹ liên quan đến chương trình hạt nhân. Các đề xuất được đề cập bao gồm khả năng giảm mức độ làm giàu uranium và pha loãng lượng dự trữ hiện có để đổi lấy việc nới lỏng trừng phạt. Tuy nhiên, Washington vẫn giữ quan điểm cứng rắn, yêu cầu Iran chấm dứt hoàn toàn chương trình hạt nhân.

Dù căng thẳng gia tăng, hai bên vẫn duy trì các kênh tiếp xúc gián tiếp tại Oman, nơi Tehran mô tả những trao đổi ban đầu là “một khởi đầu tích cực”.

Bình luận