Lật đò trong đêm, 8 học sinh mất tích

(VOH) - Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nước sông lên cao, dòng chảy mạnh khiến tai nạn thương tâm xảy ra.

Vụ lật đò xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày 13/10 (giờ Campuchia), tại bến đò ngang thôn Koh Chamroeun, làm 8 học sinh mất tích.

Theo Giám đốc Công an tỉnh Kandal Chhoeun Socheat và Thiếu tướng Kim Sopharun, Phó Tham mưu trưởng kiêm Phó Tổng cục trưởng tìm kiếm cứu hộ, cho đến 23 giờ 30 ngày 13/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy 4 cháu học sinh trong đó 2 em đã tử vong.

Lật đò trong đêm, 8 học sinh mất tích 1
Ảnh minh họa.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Thủ tướng Campuchia Hun Sen chỉ đạo gấp các lực lượng khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương tìm kiếm các nạn nhân ngay trong đêm.

Bộ trưởng cấp cao phụ trách công tác đặc biệt Campuchia Kun Kim bày tỏ sự lấy làm tiếc sâu sắc nhất trước sự việc này và chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai hoạt động khẩn cấp và nỗ lực hết sức để giải cứu các em bị thương và tìm kiếm người mất tích.

Xem thêm: Tin thế giới sáng 14/10: Triều Tiên tiếp tục bắn tên lửa

Vụ tai nạn xảy ra khi các học sinh tan học và lên thuyền về nhà tại cù lao làng Koh Chamroeun. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nước sông Mekong lên cao, dòng chảy mạnh.