Liên Hiệp Quốc kêu gọi giúp đỡ người dân Thổ Nhĩ Kỳ sau động đất

(VOH) - Ngày 16/2, Liên Hiệp Quốc (UN) kêu gọi hơn 1 tỉ USD để giúp đỡ người dân Thổ Nhĩ Kỳ bị ảnh hưởng bởi động đất.

Cho đến nay, tổng số người thiệt mạng trong trận động đất vừa qua tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên tới hơn 42.000 (trong đó tại Thổ Nhĩ Kỳ là 36.187 người).

Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (EBRD) ước tính trận động đất này có thể gây thiệt hại kinh tế tương đương 1% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2023 của Thổ Nhĩ Kỳ.

Liên Hiệp Quốc kêu gọi giúp đỡ người dân Thổ Nhĩ Kỳ sau động đất 1
Hiện trường vụ động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: ANADOLU AGENCY

Công ty dịch vụ tài chính JPMorgan ngày 16/2 cho biết thiệt hại trực tiếp của việc cơ sở hạ tầng ở Thổ Nhĩ Kỳ bị hư hại do trận động đất vừa qua có thể lên tới 25 tỉ USD - tương đương 2,5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này.

Đây là động đất có cường độ lớn nhất xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ kể từ trận động đất Erzincan năm 1939.

Qatar là một trong những quốc gia đầu tiên gửi hàng cứu trợ tới Thổ Nhĩ Kỳ sau trận động đất hồi đầu tuần trước.

Chính phủ Pakistan cũng đã phân bổ 10 tỷ rupee (37,14 triệu USD) để hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời thiết lập cầu hàng không, đường bộ và đường biển để triển khai công tác cứu hộ.