Liên Hợp Quốc cắt giảm ngân sách viện trợ năm 2026

Liên Hợp Quốc kêu gọi ngân sách viện trợ năm 2026 chỉ bằng một nửa so với kỳ vọng năm nay, trong bối cảnh nhu cầu nhân đạo toàn cầu đang ở mức cao chưa từng thấy.

Theo Liên Hợp Quốc, lời kêu gọi tài trợ trị giá 23 tỉ USD cho năm tới đồng nghĩa với việc hàng chục triệu người cần hỗ trợ khẩn cấp có nguy cơ bị gạt khỏi danh sách cứu trợ, khi nguồn lực sụt giảm buộc tổ chức này phải ưu tiên cho những trường hợp tuyệt vọng nhất.

Việc cắt giảm ngân sách diễn ra đồng thời với nhiều thách thức khác đối với các tổ chức cứu trợ, như rủi ro an ninh đối với nhân viên tại các khu vực xung đột và việc tiếp cận ngày càng hạn chế.

Ông Tom Fletcher, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo và điều phối cứu trợ khẩn cấp, cho biết: “Chính các đợt cắt giảm đang buộc chúng tôi đưa ra những lựa chọn vô cùng khó khăn. Chúng tôi đang quá tải, thiếu kinh phí và liên tục bị tấn công”.

vien tro2

Người dân Palestine đang chờ nhận thức ăn từ bếp ăn từ thiện, trong bối cảnh khủng hoảng đói kém ở Khan Younis, phía nam Dải Gaza. - Ảnh: Reuters.

Một năm trước, Liên Hợp Quốc đã kêu gọi khoảng 47 tỷ USD cho năm 2025. Con số này sau đó bị thu hẹp do quy mô cắt giảm viện trợ từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng các nhà tài trợ lớn khác như Đức.

Số liệu tháng 11 cho thấy Liên Hợp Quốc mới chỉ nhận được 12 tỷ USD cho đến nay - mức thấp nhất trong 10 năm, chỉ đáp ứng hơn 1/4 nhu cầu đặt ra.

Kế hoạch 23 tỷ USD cho năm tới xác định 87 triệu người thuộc diện ưu tiên cần cứu trợ. Tuy nhiên, hiện có khoảng 250 triệu người trên thế giới đang cần hỗ trợ khẩn cấp, và mục tiêu của tổ chức là giúp được 135 triệu người với chi phí 33 tỷ USD – nếu có đủ nguồn lực.

Ông Fletcher cảnh báo các tổ chức nhân đạo đang đối mặt với kịch bản ảm đạm  về nạn đói gia tăng, dịch bệnh lan rộng và bạo lực đạt mức kỷ lục.

Các cơ quan nhân đạo của LHQ phụ thuộc chủ yếu vào các khoản đóng góp tự nguyện từ các nhà tài trợ phương Tây, trong đó Mỹ là nhà tài trợ hàng đầu.

Dữ liệu của Liên Hợp Quốc cho thấy Mỹ vẫn giữ vị trí đứng đầu năm 2025 dù tỷ lệ đóng góp đã giảm mạnh, từ khoảng 33% trong tổng viện trợ xuống còn 15,6% trong năm nay.

Bình luận