Theo Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), dự báo này dựa trên dữ liệu mới nhất của Cadre Harmonise – hệ thống phân tích tình trạng mất an ninh lương thực và dinh dưỡng cấp tính ở khu vực Sahel và Tây Phi – và là con số cao nhất được ghi nhận tại Nigeria kể từ khi bắt đầu theo dõi.
Bạo lực tại Nigeria đã leo thang trong năm 2025, với các vụ tấn công của nhóm phiến quân Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) và Nhà nước Hồi giáo Tây Phi (ISWAP).
Những phụ nữ đang xếp hàng để nhận bao gạo tại Maiduguri, Nigeria. - Ảnh: Reuters.
Ông David Stevenson, Giám đốc WFP tại Nigeria, cho biết, tình trạng bạo lực leo thang đang đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự ổn định khu vực miền bắc, kéo theo những hệ lụy vượt ra ngoài biên giới Nigeria. Các cộng đồng dân cư đang kiệt quệ vì các vụ tấn công liên tục và áp lực kinh tế. Trong đó, khu vực nông thôn là nơi chịu nhiều thiệt hại nhất.
Gần 6 triệu người tại các bang Borno, Adamawa và Yobe bị thiếu nguồn lương thực cơ bản; riêng tại Borno có khoảng 15.000 người có thể sẽ đối mặt tình trạng đói nghèo nghiêm trọng. WFP cho biết các bang Borno, Sokoto, Yobe và Zamfara có tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em cao nhất.
Hiện có gần 1 triệu người ở đông bắc Nigeria đang phụ thuộc vào viện trợ của WFP, nhưng tình trạng thiếu hụt kinh phí buộc cơ quan này phải cắt giảm các chương trình dinh dưỡng từ tháng 7, ảnh hưởng tới hơn 300.000 trẻ em. Trong quý III vừa qua, ở những khu vực mà các phòng khám buộc phải đóng cửa, tình trạng suy dinh dưỡng đã chuyển từ mức “nghiêm trọng” sang “khẩn cấp” .
Mỹ – nhà tài trợ lớn nhất của WFP – đã cắt giảm mạnh viện trợ nước ngoài dưới thời Tổng thống Donald Trump, trong khi nhiều quốc gia lớn khác cũng đã thực hiện hoặc công bố kế hoạch cắt giảm viện trợ.
WFP cảnh báo tổ chức sẽ hết nguồn tài chính cho viện trợ lương thực và dinh dưỡng khẩn cấp vào tháng 12, khiến hàng triệu người phụ thuộc vào hỗ trợ quốc tế sẽ không được cứu trợ trong năm 2026.


