Liên hợp quốc xác định nguyên nhân vụ nổ súng tại biên giới liên Triều

Ngày 24/8, Bộ Chỉ huy Liên hợp quốc (UNC) do Mỹ dẫn đầu công bố kết quả điều tra vụ nổ súng tại biên giới liên Triều hôm 19/8.

Theo đó, sự việc bắt nguồn từ việc khoảng 30 binh sỹ Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) vượt qua Đường ranh giới quân sự (MDL) trong lúc tiến hành hoạt động xây dựng và bảo trì tại khu vực phi quân sự (DMZ).

Ủy ban Hiệp định đình chiến của UNC cho biết phía Triều Tiên trước đó đã thông báo về kế hoạch thi công tại một số khu vực trong DMZ. Tuy nhiên, khi các binh sỹ Triều Tiên tiến quá gần MDL, quân đội Hàn Quốc đã nhiều lần phát đi cảnh báo nhưng không nhận được phản hồi. Trước tình huống này, lực lượng Hàn Quốc buộc phải nổ hơn 10 phát súng cảnh cáo, buộc nhóm binh sỹ Triều Tiên quay trở lại phía Bắc.

Người phát ngôn UNC nhấn mạnh vụ việc cho thấy tầm quan trọng của việc thông báo đầy đủ và duy trì đối thoại giữa hai bên, nhằm tránh hiểu lầm hoặc những sự cố có thể dẫn đến leo thang căng thẳng. UNC khẳng định sẵn sàng thảo luận trực tiếp với Triều Tiên để làm rõ và ngăn ngừa các sự việc tương tự.

Xe tang Ka1A2
Xe tăng K1A2 của quân đội Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật chung với lực lượng Mỹ tại thao trường ở Pocheon, phía Bắc Seoul ngày 10/2 - Ảnh: Yonhap

Phản ứng về sự kiện, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 23/8 đã chỉ trích hành động nổ súng cảnh cáo của quân đội Hàn Quốc là “sự khiêu khích có chủ ý”. Trong tuyên bố, Trung tướng Ko Jong Chol – Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Triều Tiên – cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ có “biện pháp đáp trả tương ứng” và tuyên bố không chịu trách nhiệm về “những hậu quả nghiêm trọng” nếu cảnh báo của họ tiếp tục bị bỏ qua.

Theo giới quan sát, căng thẳng quân sự tại khu vực biên giới liên Triều có xu hướng gia tăng từ đầu năm 2024 đến nay. Kể từ tháng 4 năm ngoái, quân đội Triều Tiên đã nhiều lần được phát hiện xây dựng hàng rào thép gai và chướng ngại vật chống tăng gần MDL, động thái được cho là nhằm củng cố kiểm soát biên giới với Hàn Quốc. Phía Hàn Quốc coi các hoạt động này là hành động đơn phương, làm gia tăng nguy cơ va chạm ngoài ý muốn.

Trong khi đó, Seoul tiếp tục duy trì các cuộc tập trận chung với Mỹ, trong đó có nhiều cuộc diễn tập bắn đạn thật và triển khai xe tăng, máy bay chiến đấu gần khu vực biên giới. Điều này khiến Bình Nhưỡng nhiều lần lên tiếng phản đối, coi đây là hành động khiêu khích đe dọa an ninh quốc gia.

Giới phân tích cho rằng vụ việc ngày 19/8 là minh chứng rõ ràng cho tình trạng căng thẳng thường trực tại DMZ. Việc duy trì các kênh liên lạc quân sự và tuân thủ nghiêm ngặt quy định thông báo trước khi tiến hành hoạt động xây dựng, huấn luyện hay diễn tập ở gần MDL được coi là biện pháp quan trọng nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột.

UNC kêu gọi cả hai bên kiềm chế tối đa, đồng thời khẳng định vai trò giám sát và trung gian của mình trong việc thực thi Hiệp định đình chiến 1953. Cơ quan này cũng nhấn mạnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để bảo đảm ổn định, tránh để các sự cố nhỏ leo thang thành khủng hoảng an ninh khu vực.

Bình luận