Chờ...

Liên minh châu Âu vẫn đang nghiên cứu cách thức virus cúm gia cầm lây truyền

VOH - Các phòng thí nghiệm của EU đang nghiên cứu khả năng miễn dịch hiện tại có thể phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm virus cúm gia cầm như thế nào và cách thức lây truyền virus.

Ngày 23/5, một quan chức Liên minh châu Âu (EU) cho biết nghiên cứu về khả năng lây lan của virus gây bệnh đang được tiến hành dù chưa có báo cáo nào về trường hợp cúm gia cầm lây nhiễm sang người hay bò ở khu vực này.

Quan chức EU đưa ra thông tin trên một ngày sau khi giới chức y tế Mỹ xác nhận trường hợp bệnh nhân thứ hai mắc cúm gia cầm trong bối cảnh dịch bệnh đang lây lan nhanh trong các đàn bò sữa ở nước này. Giới chức nước này cho biết lây nhiễm virus giữa bò với bò là một yếu tố dẫn đến tình trạng lây lan cúm gia cầm ở các đàn bò sữa.

EU yêu cầu các quốc gia thành viên thông báo cho Ủy ban châu Âu (EC) và các nước thành viên khác nếu phát hiện cúm gia cầm hay bất kỳ bệnh nào khác có khả năng gây rủi ro nghiêm trọng đối với động vật hoặc sức khỏe cộng đồng.

ttxvn-cum-gia-cam-4025
Ảnh minh họa - Nguồn: AFP/TTXVN

Một người phát ngôn của EC cho biết hiện chưa có quốc gia EU nào thông báo cho cơ quan này về trường hợp mắc cúm gia cầm ở người hay gia súc. Tiết lộ thêm mạng lưới các phòng thí nghiệm của EU (DURABLE) đang nghiên cứu khả năng miễn dịch hiện tại có thể phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm virus cúm gia cầm như thế nào và cách thức virus lây truyền trong gia súc.

Pháp cho biết trong những tháng gần đây nước này đã tiến hành xét nghiệm cả người và động vật nhai lại, tất cả đều cho kết quả âm tính.

Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu (EFSA) cũng cho biết virus cúm gia cầm lây lan trong các đàn bò sữa ở Mỹ là một chủng virus H5N1 và chưa được phát hiện ở châu Âu.

Cúm gia cầm độc lực cao (HPAI) đã làm chết hàng triệu con gia cầm trên toàn cầu trong những năm gần đây. Việc virus cúm này lây lan sang người và các loài động vật có vú khác, trong đó có bò sữa ở Mỹ, khiến gia tăng lo ngại virus có thể biến đổi thành dạng dễ lây truyền giữa người với người và gây ra đại dịch.

Tuy nhiên, cả Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cùng với Pháp đều cho rằng nguy cơ đối với cộng đồng vẫn ở mức thấp.