Chờ...

Liệu Liban có trở thành “một Gaza khác” khi căng thẳng ngày càng leo thang?

VOH - Ngày 22/9, Liên hợp quốc và các cường quốc trên thế giới bày tỏ lo ngại về tình hình căng thẳng giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Liban.

Điều phối viên đặc biệt của Liên hợp quốc Jeanine Hennis-Plasschaert đã cảnh báo rằng khu vực này đang "ở bên miệng hố của một thảm họa sắp xảy ra." Bà nhấn mạnh không có giải pháp quân sự nào có thể đảm bảo an toàn cho cả Israel lẫn Hezbollah, và kêu gọi các bên kiềm chế để tránh đẩy tình hình đi quá xa.

Cuộc xung đột giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza đã kéo dài từ tháng 10/2023, dẫn đến leo thang bạo lực ở khu vực biên giới giữa Israel và Liban. Lực lượng Hezbollah liên tục tấn công bằng tên lửa vào Israel, trong khi Israel đáp trả bằng các cuộc không kích vào lãnh thổ Liban, gây nhiều thương vong.

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống Litani, Liban ngày 21_9_2024
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống Litani, Liban ngày 21/9/2024 - Ảnh: THX

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về nguy cơ Liban có thể trở thành "một Gaza khác" nếu tình trạng leo thang không được kiểm soát. Ông nhấn mạnh đây là một cuộc chiến cần phải chấm dứt và kêu gọi các bên nỗ lực để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn nhằm giảm thiểu thiệt hại cho cả hai phía.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Washington đang "nỗ lực mạnh mẽ" để ngăn chặn một cuộc xung đột quy mô lớn hơn tại khu vực. Ông nhấn mạnh rằng leo thang xung đột không phải là lợi ích tốt nhất của Israel, đồng minh quan trọng của Mỹ, và cho biết nước này đang trực tiếp trao đổi với Israel để thúc đẩy giải pháp ngoại giao.

Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty cũng bày tỏ lo ngại về tình hình leo thang, cho rằng nó sẽ làm ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Hamas mà Ai Cập đã làm trung gian trong nhiều tháng qua.

Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell cũng kêu gọi một thỏa thuận ngừng bắn khẩn cấp để tránh một cuộc chiến tranh toàn diện. Ông Borrell nhấn mạnh cần có sự can thiệp ngoại giao mạnh mẽ hơn từ cộng đồng quốc tế để hạ nhiệt căng thẳng tại khu vực.

Ngoại trưởng Anh David Lammy cũng tham gia vào lời kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức, khẳng định thỏa thuận ngừng bắn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các giải pháp chính trị, mang lại hòa bình và an ninh cho người dân Israel và Liban.

Các bên hiện đang đối mặt với áp lực quốc tế để nhanh chóng tìm ra giải pháp ngăn chặn cuộc xung đột leo thang, tránh một thảm họa khu vực với những hậu quả khó lường.