Theo kênh ABC News ngày 23/9, trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình truyền hình Full Measure ngày 22/9, ông Donald Trump được hỏi liệu ông có cân nhắc phát động một chiến dịch tranh cử khác sau bốn năm nữa nếu lần này không thành công hay không.
Ông trả lời: “Không, tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ đây sẽ là lần cuối. Tôi hoàn toàn không nghĩ tới điều đó”. Ông Trump cũng nói thêm rằng ông vẫn lạc quan về khả năng chiến thắng cuộc bầu cử năm nay. Ông phát biểu: “Tôi nghĩ rằng hy vọng chúng tôi sẽ thành công”.
Cựu tổng thống Donald Trump bác bỏ tham gia một cuộc tranh luận nữa với bà Harris, sau khi kênh CNN thông báo rằng đảng Dân chủ chấp nhận lời mời tranh luận vào ngày 23/10.
Trong một tuyên bố, người đứng đầu chiến dịch tranh cử của bà Harris, Jen O'Malley Dillon, cho biết: "Phó Tổng thống Harris đã sẵn sàng cho cơ hội tiếp theo để tranh luận trên sân khấu với ông Donald Trump và bà đã chấp nhận lời mời của CNN tham gia cuộc tranh luận vào ngày 23/10. Ông Donald Trump không có lý do gì để từ chối tham gia cuộc tranh luận này".
Tuy nhiên, ông Trump giữ nguyên lập trường rằng ông sẽ không tham gia cuộc tranh luận nào nữa.
Phát biểu trước những người ủng hộ tại cuộc vận động tranh cử ở Wilmington (Bắc Carolina), cựu Tổng thống Mỹ cho biết thời gian không còn đủ để tổ chức thêm một cuộc tranh luận, vì cuộc bỏ phiếu đã bắt đầu.
Các cuộc thăm dò mới nhất được hãng tin NBC và CBS thực hiện cho thấy bà Harris đang có dấu hiệu bứt phá so với ông Trump, khi dẫn trước cựu Tổng thống Mỹ trong các cuộc thăm dò này.
Kết quả khảo sát được công bố ngày 22/9 của NBC cho thấy trong số 1.000 cử tri được tham khảo ý kiến, có 48% số người được hỏi có phản hồi tích cực dành cho bà Harris, trong khi ông Trump chỉ nhận được 38%.



