Chờ...

Bà Kamala Harris đồng ý tranh luận với ông Donald Trump vào tháng tới

VOH - Ngày 21/9 (giờ Mỹ), bà Kamala Harris, ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ, đã chính thức chấp nhận tham gia cuộc tranh luận với ứng viên Cộng hòa Donald Trump, dự kiến diễn ra vào cuối tháng sau.

Đây là một sự kiện được tổ chức bởi CNN, hứa hẹn sẽ thu hút sự chú ý lớn từ dư luận.

Theo thông tin từ Jen O'Malley Dillon, người đứng đầu chiến dịch tranh cử của bà Harris, phó tổng thống đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đối đầu trên sân khấu với ông Trump. Cô Dillon cho biết: “Bà Harris rất háo hức được đứng cạnh ông Donald Trump. Đây là cơ hội cho người dân Mỹ chứng kiến một cuộc tranh luận ý nghĩa giữa hai ứng viên trước khi họ đi bỏ phiếu.”

ranh luan_voh
Cuộc tranh luận giữa ông Trump và bà Harris ở Philadelphia. - Ảnh: Tạp chí phố Wall

Trong thông cáo đăng trên mạng xã hội X, bà Harris bày tỏ sự phấn khởi khi nhận lời tham gia cuộc tranh luận vào ngày 23/10 tới, đồng thời hy vọng ông Trump sẽ tham gia đầy đủ.

Ngược lại, trong một cuộc vận động tranh cử tại Wilmington, Bắc Carolina, ông Trump đã phản bác ý tưởng tổ chức thêm cuộc tranh luận. Ông cho rằng “đã quá muộn” để tổ chức thêm một cuộc tranh luận trước thời điểm bầu cử, bởi quy trình bỏ phiếu đã bắt đầu tại một số bang.

Theo CBS News, quá trình bỏ phiếu sớm đã khởi động tại ba bang: Minnesota, Nam Dakota và Virginia từ ngày 20/9. Điều này càng khiến ông Trump lo ngại rằng một cuộc tranh luận thêm có thể không còn ảnh hưởng lớn đến kết quả bầu cử.

Cuộc tranh luận giữa bà Harris và ông Trump không chỉ mang tính chất chính trị mà còn phản ánh sự căng thẳng giữa hai đảng trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống đang đến gần. Với việc cử tri đã bắt đầu bỏ phiếu, cuộc tranh luận này có thể đóng vai trò quan trọng trong việc định hình dư luận và ảnh hưởng đến quyết định của các cử tri.

Trong khi đảng Dân chủ nhấn mạnh tính quan trọng của việc tranh luận để người dân có cái nhìn rõ hơn về chính sách và quan điểm của cả hai ứng viên, thì phía Cộng hòa lại cho rằng thời điểm hiện tại không còn thích hợp cho việc tổ chức thêm cuộc tranh luận.