Malaysia làm mới quan hệ với Myanmar sau chuyển đổi chính quyền

Malaysia và Myanmar đang nỗ lực khôi phục quan hệ sau 5 năm, từ khi cuộc đảo chính khiến chính quyền quân sự của tướng Min Aung Hlaing bị cô lập ngoại giao.

Ngày 10/4, tướng Min Aung Hlaing được bầu làm tổng thống dân sự của Myanmar, một chuyển đổi khiến nhiều quốc gia đang xem xét thiết lập lại quan hệ bình thường.

Mohamad-Hasan-Myanmar
Ngoại trưởng Mohamad Hasan của Malaysia (trái) và người đồng cấp Myanmar - Ảnh: Business Today

Ngày 19/5, Ngoại trưởng Malaysia, ông Datuk Seri Mohamad Hasan có chuyến thăm tới thủ đô Naypyidaw của Myanmar và hội đàm cùng người đồng cấp U Tin Maung Swe về nhiều vấn đề.

Bộ Ngoại giao Myanmar chia sẻ trên trang Facebook chính thức: “Hai ngoại trưởng thân mật thảo luận nhiều khía cạnh để tăng cường quan hệ song phương lẫn đa phương trong khuôn khổ ASEAN.”

Chuyến thăm của ông Mohamad Hasan diễn ra ngay sau hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 48 tại Cebu (Philippines). Hội nghị này, các quốc gia ASEAN gặp khó trong việc đạt được đồng thuận liên quan đến chính phủ mới của Myanmar.

Kể từ cuộc đảo chính tháng 2/2021 lật đổ chính phủ dân sự của bà Aung San Suu Kyi, ASEAN không công nhận chính quyền quân sự Myanmar và xa lánh về ngoại giao.

Giới quan sát cho rằng, khôi phục quan hệ song phương Malaysia - Myanmar báo hiệu sự chuyển biến ngoại giao có thể định hình lại Đông Nam Á, mở đường để Myanmar tái hòa nhập với ASEAN sau thời gian dài bất ổn chính trị lẫn xung đột vũ trang.

Nhà phân tích Kavi Chongkittavorn từ Bangkok chia sẻ với Bernama News: “ASEAN cần thu hẹp khoảng cách, bởi tại Cebu vừa rồi đã có những cách tiếp cận khác nhau về Myanmar. Chuyến thăm của ông Mohamad cho thấy, có vẻ Malaysia đã công nhận kết quả bầu cử. Đây là bước đi tốt. Nhiều quốc gia khác vẫn chưa công nhận. Cần có sự điều chỉnh trong tiếp cận quan hệ với Myanmar.”

Theo ông Kavi, ASEAN nên tổ chức cuộc gặp không chính thức với ban lãnh đạo mới của Myanmar, để mang tới sự hòa giải thân thiện.

Năm 2025, Malaysia với tư cách chủ tịch ASEAN, đã nỗ lực khai thông thế bế tắc chính trị trong quan hệ ASEAN - Myanmar, cũng như tìm cách hóa giải cuộc xung đột vũ trang đang tàn phá nhiều vùng của Myanmar. Động thái này giúp viện trợ quốc tế được đưa vào Myanmar, sau trận động đất 7,7 độ richter xảy ra ngày 28/3.

Theo Liên Hợp Quốc, từ sau cuộc đảo chính tới nay, khoảng 3,3 triệu người dân Myanmar phải di dời chỗ ở và 5.000 người đã thiệt mạng.

Giới quan sát tin rằng, Myanmar với dân số 55 triệu, đạt được hòa bình là điều vô cùng quan trọng với sự ổn định khu vực.

Bình luận