Máy bay Nhật Bản phải hạ cánh khẩn cấp vì đe dọa đánh bom

(VOH) – Máy bay thương mại chở142 người phải hạ cánh khẩn cấp ở miền Trung Nhật Bản do có đe dọa đánh bom.

Hãng tin NHK cho biết, máy bay của hãng Jetstar Japan Co. (Nhật Bản) chở 136 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn đã khởi hành từ sân bay Narita nằm gần thủ đô Tokyo để tới sân bay Fukuoka thuộc khu vực tây nam Nhật Bản vào rạng sáng 7/1.

Lúc 6 giờ 20 sáng nay, các điều phối viên không lưu ở sân bay Narita nhận được một cuộc gọi từ Đức. Người đàn ông nói có khoảng 100kg thuốc nổ dẻo được cài bên trong khoang hành lý chiếc máy bay của Jetstar Japan.

Người đàn ông này muốn nói chuyện với quản lý sân bay, đồng thời cảnh báo sẽ kích hoạt thuốc nổ nếu không được đáp ứng yêu cầu. 

Máy bay Nhật Bản phải hạ cánh khẩn cấp vì đe dọa đánh bom 1
Máy bay Nhật Bản phải hạ cánh khẩn cấp vì đe dọa đánh bom.

Theo NHK, lời đe dọa trên đã khiến máy bay Jetstar Japan phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Chubu gần thành phố Tokoname thuộc tỉnh Aichi.

Bộ Giao thông Vận tải Nhật Bản và cảnh sát địa phương đã xác nhận thông tin trên.

Hiện tại, sân bay Chubu đang tạm đình chỉ hoạt động để cảnh sát thực hiện rà soát chiếc máy bay.

Thông tin từ cơ quan an ninh Nhật Bản cho biết, họ chưa phát hiện ra bất kỳ vật thể nào khả nghi nằm bên trong khoang hành lý của chiếc máy bay trên.

Hiện chưa có thêm thông tin về vụ việc.