Chờ...

Mỹ, Anh không kích 36 mục tiêu Houthi ở Yemen

VOH - Ngày 3/2, Mỹ và Anh phối hợp với một số nước khác tiến hành không kích 36 mục tiêu của lực lượng Houthi ở 13 địa điểm khác nhau tại Yemen, đáp trả các hành động gây hấn của nhóm này ở Biển Đỏ.

Đây là cuộc tấn công quy mô lớn nhất của liên minh Mỹ - Anh kể từ khi nổ ra cuộc chiến ở Yemen.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ và Anh, các cuộc không kích đã sử dụng tên lửa Tomahawk phóng từ hai tàu khu trục USS Gravely và USS Carney của Mỹ, cùng với các máy bay chiến đấu F/A-18 từ tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower.

Anh cũng đã triển khai bốn máy bay Typhoon của Không quân Hoàng gia (RAF) để tham gia vào các cuộc tấn công, sử dụng bom laser dẫn đường Paveway IV. Ngoài ra, một số nước khác như Úc, Bahrain, Canada và Hà Lan cũng đã cung cấp sự hỗ trợ cho chiến dịch này.

Các mục tiêu bị không kích bao gồm các cơ sở lưu trữ vũ khí, hệ thống tên lửa và bệ phóng, hệ thống phòng không và radar ngầm của Houthi. Một số hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy các vụ nổ lớn làm rung chuyển nhiều khu vực ở Yemen, biến bầu trời thành màu cam và lửa bùng lên dữ dội.

Mỹ, Anh không kích 36 mục tiêu Houthi ở Yemen 1

Một máy bay Typhoon của RAF cất cánh để tiến hành các cuộc tấn công mục tiêu của Houthi. Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh.

Trong một tuyên bố chung, Mỹ, Anh và một số quốc gia khác nêu rõ các cuộc tấn công nhằm mục đích làm gián đoạn và làm suy giảm khả năng của lực lượng Houthi, đồng thời gửi một thông điệp rõ ràng tới nhóm này rằng họ sẽ tiếp tục gánh thêm hậu quả nếu không chấm dứt các cuộc tấn công bất hợp pháp vào các tàu hải quân và vận tải quốc tế.

Các cuộc tấn công là đáp trả trực tiếp cho các hành động gây hấn của Houthi ở Biển Đỏ, trong đó có việc phóng tên lửa chống hạm vào các tàu ở khu vực này. Trước đó cùng ngày, Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM) của Mỹ cho biết lực lượng này cũng đã tiến hành tấn công 6 tên lửa chống hạm của Houthi khi chúng chuẩn bị được phóng nhằm vào các tàu ở Biển Đỏ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bật đèn xanh cho các cuộc tấn công từ hồi đầu tuần. Dù vậy, hai quan chức chính quyền cấp cao nhấn mạnh với CNN rằng Mỹ không muốn leo thang và các cuộc tấn công là để đáp trả trực tiếp các hành động của Houthi.

Vào tháng trước, ông Biden thừa nhận rằng các cuộc tấn công trước đó nhằm vào lực lượng Houthi không ngăn cản được nhóm này nhưng nói rõ rằng các cuộc tấn công sẽ tiếp tục.

Trong khi đó, ông Mohammed Al Bukhaiti, thành viên hàng đầu của Hội đồng Chính trị Houthi, cho biết trong một tuyên bố ngày 3/2: “Việc liên minh Mỹ - Anh ném bom vào một số tỉnh của Yemen sẽ không làm thay đổi quan điểm của chúng tôi và chúng tôi khẳng định rằng các hoạt động quân sự chống Israel sẽ tiếp tục cho tới khi ngừng diệt chủng ở Gaza và dỡ bỏ bao vây người dân ở đây, bất kể chúng tôi phải trả giá bằng những hy sinh gì”