Theo thông báo, cuộc điều tra tập trung vào một số loại monomer và oligomer nhập khẩu từ Hàn Quốc và lãnh thổ Đài Loan, theo đơn kiến nghị của một nhà sản xuất hóa chất trong nước của Mỹ.
Vật liệu hóa chất của Hàn Quốc - Ảnh: gobizkorea
Kết luận sơ bộ của Bộ Thương mại Mỹ cho rằng các sản phẩm liên quan đã được bán tại thị trường Mỹ với giá thấp hơn giá trị thông thường, gây thiệt hại cho ngành sản xuất nội địa.
Cụ thể, hai doanh nghiệp Hàn Quốc xuất khẩu monomer và oligomer sang Mỹ bị xác định chịu mức thuế chống bán phá giá sơ bộ dao động từ 10,94% đến 65,72%, tùy theo từng doanh nghiệp.
Mức thuế này được đánh giá là khá cao, có thể ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp liên quan vào thị trường Mỹ.
Tuy nhiên, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết các biên độ phá giá sơ bộ mà phía Mỹ đưa ra đã giảm đáng kể so với mức từ 137% đến 188% do bên kiến nghị ban đầu đề xuất.
Điều này phần nào phản ánh những nỗ lực giải trình và hợp tác của các doanh nghiệp Hàn Quốc trong quá trình điều tra.
Theo hãng tin Yonhap ngày 2/1, Bộ Thương mại Hàn Quốc khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng, đồng thời tích cực làm việc với phía Mỹ nhằm bảo đảm các công ty Hàn Quốc không phải đối mặt với sự đối xử thiếu công bằng trong quá trình đưa ra phán quyết cuối cùng.
Dự kiến, Bộ Thương mại Mỹ sẽ công bố kết luận cuối cùng của vụ việc vào tháng 5 tới.
Kết quả này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định mức thuế chính thức cũng như tác động lâu dài đối với quan hệ thương mại song phương trong lĩnh vực hóa chất giữa Mỹ và Hàn Quốc.




