Thông tin được công bố ngay sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại bang Florida, trong bối cảnh hợp tác quốc phòng song phương tiếp tục là điểm tựa quan trọng trong quan hệ Washington - Tel Aviv.
Theo thỏa thuận, Boeing sẽ đảm nhiệm toàn bộ chuỗi công việc từ thiết kế, tích hợp, trang bị, thử nghiệm đến bàn giao dòng F-15IA phiên bản nâng cấp từ F-15I Ra’am mà Không quân Israel đang khai thác.
Đây được xem là bước hiện đại hóa đáng chú ý của Israel với một nền tảng tiêm kích đã quen thuộc, nhưng được “đóng gói” lại bằng các cấu hình và năng lực tác chiến mới phù hợp yêu cầu tác chiến hiện đại.
Hợp đồng được triển khai trong khuôn khổ chương trình Bán trang bị quân sự nước ngoài (FMS) của Mỹ, cơ chế cho phép Washington bán vũ khí cho đối tác thông qua kênh nhà nước nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình và điều kiện đi kèm.
Việc sản xuất dự kiến thực hiện tại thành phố St. Louis, với mốc hoàn tất trước ngày 31/12/2035. Mỹ hiện vẫn là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Israel.
Về phía Israel, Bộ Quốc phòng nước này đã ký thỏa thuận mua sắm lô F-15 mới từ tháng 11 năm ngoái, sử dụng nguồn viện trợ quân sự của Mỹ. Việc phê chuẩn hợp đồng được ký bởi ông Eyal Zamir khi đó là Tổng giám đốc Bộ Quốc phòng và hiện là Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel - trong chuyến thăm Mỹ.
Theo các thông tin được công bố, F-15IA sẽ được trang bị hệ thống vũ khí hiện đại, tích hợp nhiều công nghệ do Israel phát triển cùng loạt cải tiến nhằm mở rộng tầm hoạt động, tăng tải trọng mang theo và nâng cao hiệu quả tác chiến trong nhiều điều kiện khác nhau. Điều này cho thấy Israel không chỉ mua nền tảng, mà còn chú trọng “bản địa hóa” các thành phần công nghệ để phù hợp học thuyết và yêu cầu vận hành riêng.
Gói viện trợ quân sự hiện nay của Mỹ dành cho Israel bắt đầu từ năm 2018 và dự kiến kết thúc vào năm 2028; các điều khoản cho giai đoạn tiếp theo hiện vẫn chưa được xác định.
Trong bức tranh đó, hợp đồng F-15IA vừa là “đơn hàng lớn” của Boeing, vừa phản ánh hướng đi dài hơi của Israel trong nâng cấp sức mạnh không quân bằng các gói mua sắm gắn chặt với viện trợ và cơ chế hợp tác chiến lược với Mỹ.



