Sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 250 năm thành lập quân đội Mỹ, đồng thời trùng với ngày sinh của Tổng thống Donald Trump.
Thông tin này được USA Today đăng tải, dẫn các tài liệu mới nhất về kế hoạch sự kiện. Theo đó, vào ngày 14/6, khoảng 6.600 binh sĩ cùng hơn 150 phương tiện cơ giới và 50 chiến đấu cơ, trực thăng sẽ tham gia diễu hành qua các tuyến phố trung tâm thủ đô. Trên bầu trời, nhiều máy bay quân sự hiện đại và huyền thoại một thời cũng sẽ xuất hiện, tạo nên màn trình diễn quy mô hiếm có.

Phát biểu trên đài NBC hôm 4/5, Tổng thống Trump khẳng định cuộc duyệt binh nhằm tôn vinh "quân đội vĩ đại nhất thế giới". Ông cho rằng chi phí tổ chức sự kiện chỉ là "con số nhỏ so với giá trị mà nó mang lại cho đất nước".
Theo CNBC, Trung tá Ruth Castro - người phát ngôn Lục quân Mỹ xác nhận, chi phí dự kiến cho cuộc duyệt binh lần này vào khoảng 45 triệu USD. Khoảng 5.000 quân nhân sẽ đến thủ đô vài ngày trước sự kiện để tham gia tập luyện và chuẩn bị. Những người này sẽ được bố trí nghỉ qua đêm tại các tòa nhà của Cơ quan Dịch vụ Tổng hợp Mỹ (GSA) và Bộ Nông nghiệp Mỹ, với mức phụ cấp 50 USD mỗi ngày.
Cuộc duyệt binh năm nay không chỉ nhằm phô diễn sức mạnh quân sự mà còn tái hiện lại các mốc son trong lịch sử quân đội Mỹ từ thời Chiến tranh Cách mạng Mỹ (1775-1783) cho đến nay. Nhiều binh sĩ sẽ mặc quân phục các thời kỳ lịch sử, trong đó có đồng phục của binh lính thời Chiến tranh Anh - Mỹ năm 1812 và Chiến tranh Tây Ban Nha - Mỹ.
Đáng chú ý, lực lượng tham gia bao gồm 120 phương tiện quân sự, với sự góp mặt của 24 xe tăng Abrams, 24 xe chiến đấu bộ binh Bradley, xe bọc thép, pháo tự hành và nhiều dòng máy bay nổi tiếng. Các chiến đấu cơ huyền thoại như B-17 Flying Fortress và P-51 Mustang từng tung hoành trong Thế chiến thứ hai cũng sẽ bay biểu diễn cùng loạt máy bay hiện đại như trực thăng Apache, Black Hawk và Chinook.
Theo kế hoạch, các khối duyệt binh sẽ diễu hành qua Đại lộ Constitution, phía nam Nhà Trắng, vào khoảng 18 giờ ngày 14/6. Tổng thống Trump cùng các quan chức cấp cao sẽ theo dõi từ khán đài chính. Sự kiện kết thúc bằng màn bắn pháo hoa hoành tráng trên bầu trời thủ đô.
Tờ The Hill cho biết, ý tưởng tổ chức duyệt binh quy mô lớn từng được Tổng thống Trump đề xuất từ năm 2018 sau khi ông dự lễ duyệt binh mừng Quốc khánh Pháp. Khi đó, ông kỳ vọng có thể tổ chức một sự kiện tương tự vào ngày Độc lập 4/7 hoặc ngày Cựu Chiến binh 11/11. Tuy nhiên, kế hoạch bị hoãn do chi phí dự toán quá cao, lên tới 92 triệu USD và gặp nhiều khó khăn trong công tác chuẩn bị.
Giới chức Washington từng bày tỏ lo ngại việc sử dụng thiết bị quân sự hạng nặng sẽ làm hỏng hạ tầng đường phố và tốn kém chi phí đảm bảo an toàn công cộng. Dù vậy, đây không phải là lần đầu Washington D.C. chứng kiến duyệt binh quy mô lớn. Năm 1991, hàng nghìn binh sĩ cùng xe tăng và phương tiện bọc thép từng diễu hành qua thủ đô để mừng chiến thắng trong Chiến tranh Vùng Vịnh.