Thủ tướng Đức: Không có kế hoạch chuyển giao tên lửa Taurus cho Ukraine

VOH - Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ZDF ngày 16/5, Thủ tướng Đức cho biết vấn đề chuyển giao tên lửa Taurus “không nằm trong chương trình nghị sự hiện tại”.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz khẳng định chính phủ nước này hiện chưa xem xét việc cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Taurus cho Ukraine, dù Berlin vẫn tiếp tục duy trì các khoản viện trợ quân sự khác dành cho Kiev.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ZDF ngày 16/5, ông Merz cho biết vấn đề chuyển giao tên lửa Taurus “không nằm trong chương trình nghị sự hiện tại”. Ông nhấn mạnh rằng quá trình chuyển giao loại vũ khí này, nếu có, sẽ đòi hỏi nhiều thời gian chuẩn bị và huấn luyện chuyên sâu cho lực lượng vận hành, trong khi hiện tại Ukraine vẫn đang nhận được các loại tên lửa hành trình tương tự từ Anh và Pháp.

thu tuong duc_voh
Thủ tướng Đức Friedrich Merz phát biểu tại Berlin. - Ảnh: THX/TTXVN

Tân thủ tướng Đức cho rằng vai trò của tên lửa Taurus đối với cục diện chiến sự ở Ukraine đang bị dư luận và truyền thông phương Tây thổi phồng. Ông cũng tái khẳng định lập trường cứng rắn của Berlin đối với Nga, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường vai trò của Đức trong chính sách đối ngoại và an ninh khu vực.

Trong chuyến thăm Kiev vào ngày 10/5, ông Merz từng tuyên bố chính phủ Đức sẽ ngừng công khai thông tin chi tiết về các khoản viện trợ quân sự cho Ukraine. Trả lời phỏng vấn tại Kiev với đài RTL/ntv, ông nhấn mạnh: “Dưới sự lãnh đạo của tôi, các cuộc thảo luận công khai về việc chuyển giao vũ khí, số lượng, quy mô hay tính năng kỹ thuật sẽ không còn được chia sẻ trước công chúng”.

Giới phân tích nhận định quyết định này nhằm duy trì sự “mập mờ chiến lược” và tránh để Nga nắm bắt thông tin về các loại vũ khí Ukraine đang sử dụng, từ đó hạn chế khả năng Moskva điều chỉnh chiến thuật hoặc tìm cách vô hiệu hóa các khí tài mà Kiev tiếp nhận.

Từ khi xung đột bùng phát vào tháng 2/2022, Đức ban đầu chỉ công bố hạn chế về viện trợ quân sự cho Ukraine. Tuy nhiên, sau áp lực từ quốc hội và dư luận trong nước, Berlin đã bắt đầu công bố định kỳ danh sách các trang thiết bị và vũ khí chuyển giao. Động thái ngừng công khai lần này đánh dấu sự thay đổi lớn trong chính sách truyền thông quân sự của Đức.

Phát biểu nhậm chức hôm 6/5, Thủ tướng Merz cam kết tiếp tục ủng hộ Ukraine trên cả phương diện tài chính và quân sự. Ông cũng kêu gọi các quốc gia châu Âu khác đoàn kết với Berlin trong việc hỗ trợ Kiev đối phó với chiến dịch quân sự của Nga.

Tên lửa hành trình Taurus là một trong những loại vũ khí chiến lược hiện đại của Đức, được phát triển nhằm tấn công các mục tiêu kiên cố và có giá trị chiến lược cao. Với chiều dài hơn 5 mét, trọng lượng gần 1.400 kg và tốc độ bay cận âm lên tới 1.170 km/giờ, Taurus có khả năng tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ đối phương mà không cần đưa máy bay vào vùng nguy hiểm.

Tầm bắn của Taurus đạt khoảng 500 km. Nhờ khả năng bay bám địa hình ở độ cao từ 30 đến 70 mét và trang bị đầu đạn xuyên phá nặng 481 kg, tên lửa này có thể tiêu diệt các mục tiêu như boongke, cầu hoặc hầm ngầm với độ chính xác cao. Hệ thống dẫn đường của Taurus tích hợp GPS, điều hướng quán tính, tham chiếu địa hình và đầu dò hồng ngoại, giúp tăng khả năng hoạt động hiệu quả trong môi trường bị gây nhiễu điện tử.

Việc Đức cân nhắc chuyển giao Taurus cho Ukraine từng gây tranh cãi gay gắt tại Berlin và vấp phải phản ứng dữ dội từ Moskva. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, từng cảnh báo nếu Ukraine sử dụng loại tên lửa này để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, Moskva sẽ coi đó là bằng chứng cho thấy Đức đã trực tiếp can dự vào xung đột.

Đại sứ Nga tại Đức, ông Sergey Nechaev, cũng từng lên tiếng cảnh báo việc cung cấp Taurus cho Ukraine có thể dẫn đến leo thang căng thẳng và buộc Nga thực hiện các biện pháp đáp trả phù hợp. Tuy vậy, Berlin đến nay vẫn giữ lập trường thận trọng về vấn đề này.

Bình luận