Mặc dù Mỹ trước đây cam kết đưa các phi hành gia quốc tế bay vòng quanh mặt trăng trong các sứ mệnh Artemis trong tương lai, nhưng thông báo mới tiến thêm một bước - bằng cách cho phép một trong số họ thực sự đi bộ trên bề mặt mặt trăng.
“Hôm nay để ghi nhận vai trò thiết yếu của các đồng minh và đối tác của chúng tôi trong chương trình Artemis, tôi tự hào thông báo rằng, cùng với các phi hành gia Mỹ, chúng tôi dự định sẽ đưa một phi hành gia quốc tế lên bề mặt mặt trăng vào cuối thập kỷ này” - bà Harris cho biết trong cuộc họp của Hội đồng Vũ trụ Quốc gia của Nhà Trắng ở Washington, DC.
Mỗi sứ mệnh hạ cánh lên mặt trăng của Artemis theo kế hoạch sẽ có chỗ cho 4 phi hành gia, nhưng không phải mọi phi hành gia đều đi bộ trên mặt trăng. Mỗi nhiệm vụ chỉ có 2 phi hành gia sẽ xuống bề mặt mặt trăng, trong khi 2 người còn lại sẽ chỉ bay quanh mặt trăng trên tàu vũ trụ Orion hoặc một trạm vũ trụ nhỏ có tên là Gateway.
“NASA đã cam kết mang lại 3 cơ hội cho các phi hành gia của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu bay đến Gateway, một cơ hội đưa phi hành gia của Cơ quan Vũ trụ Canada đến Gateway và một cơ hội trên tàu Artemis II, và một cơ hội cho phi hành gia Nhật Bản (JAXA) bay đến Gateway” - một quan chức của NASA nói với CNN.
“Ngoài Artemis II, những cơ hội này của phi hành đoàn chưa được chỉ định cho các nhiệm vụ cụ thể của Artemis” – quan chức NASA nói.
Sứ mệnh Artemis II dự kiến sẽ là lần đầu tiên con người bay quanh mặt trăng kể từ khi kết thúc chương trình Apollo. Dự kiến sứ mệnh sẽ ra mắt vào tháng 11/2024, phi hành đoàn bao gồm phi hành gia Cơ quan Vũ trụ Canada Jeremy Hansen.
Sứ mệnh đáp xuống mặt trăng – Artemis III – dự kiến sẽ khởi động ít nhất là vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, khung thời gian đó chưa chắc chắn khi cơ quan vũ trụ đang theo dõi chặt chẽ sự phát triển của SpaceX – đơn vị đóng vai trò phát triển tàu đổ bộ cho Artemis III, đưa các phi hành gia xuống bề mặt mặt trăng.
Quan chức NASA cho biết: “NASA sẽ thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của phi hành đoàn gần hơn với từng nhiệm vụ khi các thông số nhiệm vụ và tiêu chí của phi hành đoàn được xác định”.



