Chờ...

Mỹ đối mặt rủi ro khi triển khai THAAD tới Israel?

VOH - Mỹ quyết định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đến Israel, một động thái mang tính chiến lược nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro lớn.

Hành động này được cho là nhằm bảo vệ Israel trước các mối đe dọa tên lửa từ Iran, nhưng cũng đặt Washington vào tình thế đối mặt với những thách thức cả về đối nội lẫn đối ngoại.

Theo thông báo từ Lầu Năm Góc vào ngày 13/10, Tổng thống Joe Biden và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã nhất trí đưa hệ thống THAAD cùng các quân nhân vận hành đến Israel để củng cố an ninh.

Pat Ryder, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, khẳng định rằng đây là bước đi quan trọng trong cam kết của Mỹ nhằm bảo vệ đồng minh Israel cũng như công dân Mỹ khỏi nguy cơ tấn công tên lửa đạn đạo từ Iran.

THAAD
Một bệ phóng THAAD của Mỹ ở Israel, tháng 3/2019. Ảnh: Không quân Mỹ

Tuy nhiên, quyết định này không phải không có rủi ro. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã lên tiếng chỉ trích, cho rằng việc triển khai quân và hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tới Israel chỉ làm gia tăng căng thẳng và đe dọa tính mạng của binh sĩ Mỹ. Ông Araghchi khẳng định Iran sẽ không ngần ngại bảo vệ người dân và lợi ích của mình trước bất kỳ hành động trả đũa nào từ phía Israel.

Trong khi đó, truyền thông Iran cho rằng THAAD sẽ không thể ngăn chặn các tên lửa hiện đại của Iran. Kênh truyền hình Press TV khẳng định rằng tên lửa Kheibar của Iran đã chứng tỏ khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Israel trong các cuộc tấn công trước đây.

Nếu xảy ra xung đột, THAAD có thể gặp khó khăn khi đối phó với các loại tên lửa này, đặc biệt là những loại bay ở độ cao thấp, nằm ngoài phạm vi giao chiến của THAAD.

Một rủi ro khác mà Mỹ phải đối mặt là khả năng hệ thống THAAD có thể không đủ khả năng ứng phó với kho vũ khí tên lửa lớn của Iran. Với số lượng tên lửa đạn đạo mà Tehran sở hữu, hệ thống phòng thủ đắt đỏ này có thể bị quá tải và không đủ để bảo vệ Israel.

Ngoài ra, việc triển khai THAAD tới Israel còn đặt Mỹ vào thế khó khăn trong chính sách đối ngoại. Giữa bối cảnh Trung Đông đang căng thẳng, việc Washington tăng cường hiện diện quân sự tại Israel có thể làm gia tăng các mối đe dọa từ không chỉ Iran mà còn từ các nhóm vũ trang ở Liban và Gaza.

Đồng thời, động thái này cũng khiến Mỹ phải chia sẻ nguồn lực quân sự và có thể ảnh hưởng đến khả năng hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Theo nhà phân tích Yeghia Tashjian, việc Mỹ triển khai THAAD đến Israel là dấu hiệu cho thấy Washington đang dần mắc kẹt trong các cuộc xung đột tại Trung Đông, điều mà chính quyền Biden đã cố gắng tránh. Với cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới, Nhà Trắng cũng đối diện với áp lực từ khối cử tri Arab và công chúng Mỹ, những người không muốn đất nước lún sâu vào các cuộc phiêu lưu quân sự mới ở khu vực này.