Mỹ nổ súng bắt tàu hàng Iran, Tehran tuyên bố trả đũa

Căng thẳng Trung Đông leo thang khi Mỹ nổ súng, bắt tàu hàng Iran bị cáo buộc né phong tỏa; Tehran dọa trả đũa và bác khả năng đàm phán.

Theo Hãng tin AFP, ngày 19/4 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump và quân đội Mỹ xác nhận một tàu khu trục của nước này đã nổ súng và bắt giữ một tàu chở hàng treo cờ Iran tại Vịnh Oman, sau khi con tàu tìm cách né tránh lệnh phong tỏa do Washington áp đặt.

Ảnh chụp màn hình (662)
Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ đã bắn vào tàu chở hàng treo cờ Iran đang tìm cách né tránh lệnh phong tỏa - Ảnh: AFP

Trên nền tảng Truth Social, ông Trump cho biết tàu hàng Iran mang tên Touska đã phớt lờ cảnh báo dừng lại. Đáp trả, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Spruance đã “chặn đứng ngay lập tức bằng cách bắn thủng khoang máy”. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng thông tin lực lượng thủy quân lục chiến đã lên tàu và đang tiến hành kiểm tra hàng hóa.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết tại thời điểm bị chặn, tàu Touska đang di chuyển về phía cảng Bandar Abbas của Iran. Theo ông Trump, con tàu này nằm trong danh sách trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ do từng có hoạt động bị cho là bất hợp pháp trước đó.

Dữ liệu từ MarineTraffic cho thấy khoảng 6 giờ trước thông báo của Tổng thống Mỹ, tàu Touska đang ở cách bờ biển phía nam Iran khoảng 45km, gần thành phố Chabahar. Trong khi đó, trang theo dõi hàng hải Tanker Tracker cho biết tàu đã khởi hành từ Malaysia.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại eo biển Hormuz – tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới. Iran từng mở lại eo biển này trong thời gian ngắn ngày 17/4 sau khi Israel và Lebanon đạt được lệnh ngừng bắn, nhưng nhanh chóng đóng cửa trở lại vào ngày hôm sau nhằm đáp trả việc Mỹ tiếp tục duy trì phong tỏa các tàu ra vào cảng Iran.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết kể từ khi lệnh phong tỏa có hiệu lực, lực lượng Mỹ đã yêu cầu ít nhất 25 tàu thương mại quay đầu hoặc trở lại các cảng của Iran.

Ở chiều ngược lại, theo Reuters, Bộ Tư lệnh trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên khi nổ súng vào tàu thương mại của Iran, đồng thời tuyên bố sẽ có hành động đáp trả.

Truyền thông nhà nước Iran ngày 20/4 dẫn lời người phát ngôn quân đội nước này khẳng định tàu Touska đang trên hành trình từ Trung Quốc về Iran khi bị tấn công. Tehran cho rằng Mỹ đã “vô hiệu hóa hệ thống điều hướng và triển khai lính thủy đánh bộ lên boong tàu”, đồng thời gọi đây là “hành vi cướp biển có vũ trang”.

Phía Iran xác nhận con tàu đã bị bắt giữ và cảnh báo các lực lượng vũ trang nước này sẽ sớm phản ứng.

Căng thẳng cũng lan sang mặt trận ngoại giao. Truyền thông Iran cho biết nước này hiện không có kế hoạch tham gia vòng đàm phán tiếp theo với Mỹ dự kiến diễn ra ngày 20/4, bất chấp việc Washington đã cử phái đoàn tới Pakistan để chuẩn bị.

Đài IRIB dẫn các nguồn tin cho hay “không có kế hoạch đàm phán trong thời điểm hiện tại”, trong khi các hãng tin Fars và Tasnim nhận định “bầu không khí không tích cực”, nhấn mạnh việc Mỹ phải dỡ bỏ lệnh phong tỏa là điều kiện tiên quyết.

Hãng thông tấn IRNA cũng chỉ trích các yêu cầu từ phía Washington là “vô lý và phi thực tế”, cho rằng trong bối cảnh hiện tại “không có triển vọng rõ ràng cho các cuộc đàm phán hiệu quả”.

Hiện Mỹ và Iran chỉ còn ba ngày trước khi thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa hai bên chính thức hết hạn, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột trong khu vực.

Bình luận