Sự cố xảy ra vào chiều ngày 10-10, theo Hãng tin Reuters.
Ngoài hai nạn nhân tử vong, khoảng 35 người khác có mặt tại nhà máy cũng bị phơi nhiễm khí hydrogen sulfide (H2S), một loại khí độc có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho mắt, hệ hô hấp, và thậm chí có thể dẫn đến tử vong.
Những người bị ảnh hưởng đã được điều trị tại chỗ hoặc chuyển đến các bệnh viện gần đó.
Do sự cố, một đoạn đường cao tốc cạnh nhà máy đã bị phong tỏa trong vài giờ, và cư dân tại Deer Park được yêu cầu ở trong nhà và tắt điều hòa không khí để tránh hít phải khí độc. Sau đó, lệnh phong tỏa và yêu cầu trú ẩn đã được dỡ bỏ.
Vụ việc xảy ra khi các nhà thầu tại nhà máy vô tình mở một đường ống chứa khí H2S, dẫn đến sự cố rò rỉ.
Cảnh sát trưởng quận Harris, ông Ed Gonzalez, cho biết có thể một mối nối đã bị mở, gây ra rò rỉ khí, và các cơ quan chức năng đã phải mất nhiều giờ để tiếp cận khu vực bị ảnh hưởng.
Công ty Pemex đã ngay lập tức tạm dừng hoạt động của một số bộ phận liên quan tại nhà máy, nơi có công suất xử lý khoảng 312.500 thùng dầu thô mỗi ngày để sản xuất các loại nhiên liệu như xăng, nhiên liệu máy bay và diesel.
Đáng chú ý, vụ rò rỉ này xảy ra chỉ một tháng sau khi cư dân Deer Park phải đối mặt với một vụ cháy đường ống kéo dài nhiều ngày sau khi một chiếc xe đâm vào van khí đốt tự nhiên hóa lỏng, gây hư hại nhà cửa và khiến hàng trăm người phải sơ tán.



