Theo Washington Post, các hàng rào kim loại cao 2,4 mét đã được dựng lên tại Nhà Trắng, Bộ Tài chính, quảng trường Lafayette, Đài Quan sát Hải quân (USNO) và khu nhà riêng của Phó Tổng thống Harris.
Tại Điện Capitol, hàng rào cấm vượt đã được dựng lên để cảnh báo người dân tránh xa khu vực này. Ngoài ra, Cơ quan Mật vụ Mỹ còn triển khai các biện pháp bảo vệ tương tự bên ngoài trung tâm hội nghị ở West Palm Beach, Florida, nơi cựu Tổng thống Donald Trump dự kiến tổ chức một sự kiện vào đêm bầu cử.
Phó Tổng thống Harris sẽ dành đêm bầu cử tại Đại học Howard, trường cũ của bà tại Washington. Trong khi đó, Sở Cảnh sát Washington thông báo sẽ tạm ngưng lưu thông một số tuyến đường và điều chỉnh lộ trình quanh khu vực, cùng với việc cấm đỗ xe để đảm bảo an ninh tối đa.

Dù chưa có thông tin cảnh báo đe dọa cụ thể nào nhắm vào thủ đô, cơ quan chức năng vẫn giám sát chặt chẽ tình hình. Tuy nhiên, không ít người dân và doanh nghiệp ở khu vực này lo ngại về nguy cơ xảy ra các cuộc biểu tình hoặc bạo động như từng diễn ra trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, và nhất là vụ tràn vào Điện Capitol ngày 6/1.
Nhiều tòa nhà văn phòng, cửa hàng dọc đại lộ Pennsylvania đã gia cố cửa sổ và lối vào bằng các tấm ván gỗ để tránh thiệt hại trong trường hợp xấu nhất. Các chủ doanh nghiệp tại khu vực gần Nhà Trắng thà phòng ngừa kỹ càng còn hơn đối mặt với rủi ro hư hại tài sản nếu tình hình bất ổn xảy ra.
Sự thận trọng và những biện pháp phòng ngừa này cho thấy các cơ quan an ninh Mỹ đã chuẩn bị kỹ càng để đối phó với mọi kịch bản có thể diễn ra xung quanh sự kiện bầu cử quan trọng này, bảo vệ an ninh trật tự và an toàn cho người dân và khu vực trung tâm thủ đô.