Chờ...

Mỹ tăng cường hàng ngàn quân đến Trung Đông giữa xung đột leo thang

VOH - Lầu Năm Góc vừa xác nhận việc điều động thêm hàng ngàn binh sĩ Mỹ tới Trung Đông nhằm tăng cường hiện diện quân sự trong bối cảnh xung đột tại khu vực này đang có dấu hiệu leo thang.

Theo Phó Thư ký Báo chí Lầu Năm Góc, Sabrina Singh, ngoài việc bổ sung các đơn vị mới, các đơn vị hiện tại cũng sẽ được mở rộng để đối phó với tình hình căng thẳng.

Sự gia tăng quân số diễn ra sau khi xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hezbollah tại Liban trở nên nghiêm trọng hơn, đặc biệt là sau vụ không kích của Israel vào tuần trước, khiến thủ lĩnh tối cao Hezbollah, Hassan Nasrallah, thiệt mạng.

My trung dong 2024
Lực lượng quân sự Mỹ đóng tại Trung Đông đã lên đến con số hơn 40.000 người - Ảnh: Public Domain

 Lo ngại về khả năng bùng phát một cuộc chiến toàn khu vực ngày càng lớn khi tình hình căng thẳng tại biên giới giữa Israel và Liban không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Lực lượng quân sự Mỹ tăng cường bao gồm máy bay chiến đấu hiện đại như F-16, F-15E, A-10, F-22 cùng với hàng nghìn nhân sự hỗ trợ. Đây là động thái nhằm bảo vệ lợi ích của Mỹ trong khu vực và hỗ trợ Israel trong các hoạt động quân sự.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã đề nghị hỗ trợ người đồng cấp Israel, Yoav Gallant, trong việc phá dỡ các cơ sở tấn công của Hezbollah dọc theo biên giới Liban. 

Ngày 1/10, Israel thông báo đang tiến hành các hoạt động quân sự trên bộ nhằm vào các vị trí của Hezbollah tại miền Nam Liban, tiếp tục làm leo thang căng thẳng sau các cuộc không kích dữ dội của Israel khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Việc tăng cường binh sĩ Mỹ đến Trung Đông không chỉ nhằm bảo vệ an ninh khu vực mà còn để đối phó với các mối đe dọa tiềm tàng khi xung đột giữa Israel và Hezbollah có nguy cơ vượt ra ngoài tầm kiểm soát.