Mỹ tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga

VOH - Chính phủ Mỹ vừa áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào hơn 300 cá nhân và thực thể của Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.

Bộ Thương mại Mỹ đã bổ sung 69 công ty Nga, 1 công ty có trụ sở ở Armenia và 1 công ty có trụ sở ở Kyrgyzstan vào danh sách trừng phạt thương mại với lý do hỗ trợ quân đội Nga; Tạm dừng xuất khẩu hàng loạt mặt hàng tiêu dùng sang Nga.

Bộ Tài chính Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 22 cá nhân và 104 thực thể, trong khi Bộ Ngoại giao áp đặt trừng phạt đối với gần 200 cá nhân, thực thể, tàu thuyền và máy bay.

Mỹ tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga 1
Ảnh minh họa: AP

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2/2022, phương Tây đã tăng cường áp lực trừng phạt đối với Moscow.

Trước đó, ngày 12/4, Mỹ và Vương quốc Anh đã cập nhật danh sách trừng phạt chống Nga bao gồm hàng chục cá nhân và pháp nhân. Hơn 30 cá nhân và khoảng 90 pháp nhân Nga đã bị bổ sung vào danh sách trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ.