EU gia hạn các biện pháp trừng phạt kinh tế toàn diện đối với Nga thêm 6 tháng

Liên minh châu Âu (EU) quyết định gia hạn thêm 6 tháng các biện pháp trừng phạt kinh tế toàn diện đối với Nga, qua đó kéo dài hiệu lực của các biện pháp hạn chế đến ngày 31/7/2026.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp cho xung đột Ukraine vẫn chưa đạt được đột phá đáng kể.

Theo thông cáo của Hội đồng Liên minh châu Âu, các biện pháp trừng phạt theo lĩnh vực này được EU áp đặt lần đầu từ năm 2014, sau khi khủng hoảng Ukraine bùng phát, và đã được mở rộng đáng kể kể từ tháng 2/2022.

Gói trừng phạt hiện hành bao gồm những hạn chế sâu rộng trong nhiều lĩnh vực then chốt như thương mại, tài chính, năng lượng, công nghệ, hàng hóa lưỡng dụng, công nghiệp, vận tải và các mặt hàng xa xỉ.

Trừng phạt Nga - Ảnh Qirim
Ảnh minh họa: Qirim

Trong lĩnh vực năng lượng, EU tiếp tục duy trì lệnh cấm nhập khẩu hoặc chuyển giao dầu thô vận chuyển bằng đường biển và một số sản phẩm dầu mỏ có nguồn gốc từ Nga vào thị trường khối. Trên phương diện tài chính, một số ngân hàng lớn của Nga vẫn bị loại khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT, khiến khả năng tiếp cận thị trường tài chính toàn cầu của Moskva bị hạn chế đáng kể.

Ngoài ra, EU cũng đình chỉ hoạt động phát sóng và giấy phép hoạt động trong khối đối với một số cơ quan truyền thông Nga mà Brussels cho là có liên quan đến việc truyền bá thông tin sai lệch. Cùng với đó, các biện pháp mục tiêu nhằm ngăn chặn hành vi né tránh trừng phạt tiếp tục được triển khai, bao gồm việc tăng cường giám sát chuỗi cung ứng và hợp tác với các nước đối tác.

Hội đồng EU khẳng định các biện pháp trừng phạt sẽ được duy trì cho đến khi Nga có những động thái cụ thể đáp ứng các điều kiện mà khối này đề ra. Brussels đồng thời nhấn mạnh sẵn sàng áp đặt thêm các biện pháp bổ sung nếu tình hình thực địa hoặc bối cảnh an ninh khu vực xấu đi.

Song song với việc gia hạn trừng phạt Nga, EU tiếp tục tái khẳng định cam kết ủng hộ Ukraine cả về chính trị, kinh tế lẫn quân sự. Tuần trước, Hội đồng châu Âu đã phê duyệt gói cho vay trị giá 90 tỷ euro (tương đương khoảng 105,4 tỷ USD) nhằm hỗ trợ các nhu cầu quân sự và kinh tế cấp thiết của Ukraine trong vòng hai năm tới. Đây được xem là một trong những gói hỗ trợ lớn nhất của EU kể từ khi xung đột bùng phát.

Ở chiều ngược lại, Nga tiếp tục bày tỏ quan điểm chỉ trích các động thái của châu Âu. Ngày 21/12, Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Yuri Ushakov, cho rằng những điều khoản do châu Âu và Ukraine đề xuất bổ sung vào dự thảo kế hoạch hòa bình do Mỹ đưa ra có thể làm suy giảm triển vọng đạt được hòa bình và ổn định lâu dài.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tiếp xúc giữa phái đoàn Nga và Mỹ liên quan đến kế hoạch hòa bình do Washington đề xuất vẫn đang tiếp diễn, song triển vọng đạt được thỏa thuận chung hiện vẫn còn nhiều bất định.

Bình luận