Ngày 7/8, các quan chức NASA cho biết, các phi hành gia Butch Wilmore và Suni Williams, những người đầu tiên lái tàu vũ trụ Starliner của Boeing, có thể trở về trên tàu Crew Dragon của SpaceX vào tháng 2/2025 nếu Starliner vẫn không an toàn để trở về Trái đất.
Cơ quan vũ trụ Hoa Kỳ đã thảo luận về các kế hoạch tiềm năng với SpaceX để dành hai ghế trống cho chuyến phóng tàu Crew Dragon sắp tới, vốn đã bị trì hoãn một tháng vào thứ 3, trong khi NASA và Boeing vẫn đang tìm cách đưa các phi hành gia về trái đất.
Nhiệm vụ thử nghiệm của các phi hành gia bắt đầu vào ngày 5/6, ban đầu dự kiến kéo dài khoảng 8 ngày trên trạm. Tuy nhiên do các vấn đề về hệ thống đẩy của Starliner, khả năng tàu vũ trụ này khó trở về Trái đất một cách an toàn theo kế hoạch.
Người phát ngôn của Boeing cho biết, nếu NASA quyết định thay đổi nhiệm vụ của Starliner, công ty "sẽ thực hiện các hành động cần thiết để Starliner trở về mà không có phi hành đoàn".
Starliner được kết nối với ISS trong 63 ngày trong tổng số 90 ngày tối đa mà nó có thể ở lại và được neo đậu tại cùng một cảng mà Crew Dragon sẽ sử dụng để đưa các phi hành gia sắp tới lên vũ trụ.
Vụ phóng SpaceX Crew-9 ban đầu được lên lịch vào giữa tháng 8. NASA cho biết sứ mệnh này sẽ được phóng sau ngày 24/9.
Vào tháng 7, Boeing cho biết, sau các cuộc thử nghiệm mặt đất nghiêm ngặt, các kỹ sư đã xác định được vấn đề bên trong Starliner, bao gồm sự cố đột ngột của bộ đẩy và rò rỉ heli.
Trong tuyên bố ngày 2/8 , công ty cho biết "họ vẫn rất tin tưởng vào sự trở lại của Starliner cùng phi hành đoàn".
Các cuộc thử nghiệm của Boeing cho thấy, 4 động cơ phản lực của Starliner đã hỏng vào tháng 6 do quá nóng và tự động tắt, trong khi các động cơ đẩy khác hoạt động trở lại trong quá trình thử nghiệm dường như yếu hơn bình thường do một số hạn chế về chất đẩy.


