Chờ...

Nga bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, vẫn cấm xuất khẩu xăng

VOH - Ngày 6/10, chính phủ Nga thông báo dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel qua đường ống tại các cảng được áp đặt từ ngày 21/9, song vẫn tiếp tục cấm xuất khẩu xăng.

"Chính phủ gỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel qua đường ống, với điều kiện các công ty cung cấp ít nhất 50% lượng dầu diesel sản xuất ra cho thị trường nội địa", chính phủ Nga cho biết trong thông báo.

Nga đưa ra thông báo trên trong bối cảnh các kho lưu trữ diesel của tập đoàn Transneft gần như đã đầy, trong khi việc chuyển hướng nguồn cung này sang thị trường nội địa là bất khả thi về mặt kỹ thuật.

Nhiều nhà cung cấp Nga bày tỏ lo ngại sẽ bị buộc phải giảm hoạt động lọc dầu, cũng như cắt giảm sản lượng không chỉ với dầu diesel mà còn cả xăng.

xuất khẩu dầu diesel
Nhà máy lọc dầu Gazprom Neft của Nga ở ngoại ô Moscow, hồi tháng 4/2022 - Ảnh: AFP

Diesel là sản phẩm từ dầu được Nga xuất khẩu nhiều nhất, khoảng 35 triệu tấn năm ngoái. Trong đó, gần 75% là qua đường ống.

Vài tháng gần đây, Nga đối mặt với tình trạng nhiên liệu thiếu và giá cao. Tình hình này tác động mạnh đến các nông dân trong mùa thu hoạch.

Hôm 21/9, Chính phủ Nga ban hành lệnh cấm tạm thời việc bán xăng và dầu diesel sang tất cả các nước, trừ 4 quốc gia thuộc Liên minh Kinh tế Á - Âu gồm Belarus, Kazakhstan, Armenia and Kyrgyzstan. Lệnh cấm có hiệu lực ngay lập tức, nhằm bình ổn thị trường trong nước.

Từ khi lệnh cấm xuất khẩu được áp dụng, giá bán buôn dầu diesel tại Nga giảm 21%, giá xăng cũng giảm 10%.

Sau khi Liên minh châu Âu (EU) cấm nhập các sản phẩm từ dầu của Nga, nước này chuyển hướng xuất khẩu sang Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ, Vùng Vịnh và một số nước ở Bắc và Tây Phi. Lệnh cấm của họ đã kéo giá toàn cầu lên, buộc một số người mua tìm các nguồn cung xăng và dầu diesel thay thế.

Các quốc gia vùng Vịnh, nơi cũng có trữ lượng dầu mỏ lớn đã nhập khẩu nhiên liệu của Nga và bán lại cho các quốc gia khác.